1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Akira Nishino không ngại sức ép ở sân Bukit Jalil trước trận gặp Malaysia

(Dân trí) - Trong khi dư luận Thái Lan cho rằng sức ép khủng khiếp ở sân Bukit Jalil sẽ là đối thủ lớn nhất của đội tuyển Thái Lan, trong chuyến làm khách trước đội tuyển Malaysia trong ít ngày tới, thì HLV Akira Nishino cho biết ông không e ngại điều này.

Sân Bukit Jalil là một trong những sân bóng khủng khiếp nhất tại Đông Nam Á. Với sức chứa lên đến hơn 80.000 người, đây là sân bóng lớn nhất tại Đông Nam Á, đồng thời là một trong những sân vận động lớn nhất thế giới hiện nay. Hiệu ứng mà khán giả Malaysia tạo ra trên sân bóng này là vô cùng lớn.

Bukit Jalil cũng được cho là điểm mạnh lớn nhất của đội tuyển Malaysia, khi đội bóng xứ Mã tiếp Thái Lan tại đây vào ngày 14/11 tới ở vòng loại World Cup 2022.

HLV Akira Nishino không ngại sức ép ở sân Bukit Jalil trước trận gặp Malaysia - 1
Sân Bukit Jalil với sức chứa hơn 100.000 người là một trong những sân bóng lớn nhất thế giới

Dù vậy, HLV Akira Nishino bên phía đội tuyển Thái Lan không e ngại sức ép từ sân Bukit Jalil: “Tôi tin rằng cầu thủ của tôi có kinh nghiệm chơi bóng tại Malaysia. Chúng tôi dự định sẽ có 3 ngày làm quen với điều kiện sân bãi và thời tiết ở Kuala Lumpur”.

“Tôi cũng muốn nhắn nhủ với các CĐV rằng đội tuyển Thái Lan đang làm việc rất chăm chỉ, và sẽ cố gắng thể hiện những gì tốt nhất của mình trong trận đấu tới” – HLV Nishino nói thêm.

HLV Akira Nishino không ngại sức ép ở sân Bukit Jalil trước trận gặp Malaysia - 2
HLV Akira Nishino không ngán áp lực ở sân Bukit Jalil

Ở 2 lần đụng độ Malaysia gần nhất tại các kỳ AFF Cup, trên sân Bukit Jalil, Thái Lan từng hoà đội bóng xứ Mã 0-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018 (trận này Thái Lan thua chung cuộc, do hoà 2-2 ở trận bán kết lượt về tại Bangkok, và bị loại vì luật bàn thắng trên sân đối phương). Trước đó, ở chung kết lượt về AFF Cup 2014, Thái Lan thua Malaysia 2-3, nhưng thắng chung cuộc 4-3, nhờ từng thắng 2-0 ở trận chung kết lượt đi tại Bangkok.

Theo HLV Akira Nishino, đội tuyển Thái Lan sẽ di chuyển đến Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 11/11. Sau trận đấu với Malaysia vào ngày 14/11, đội bóng đất Chùa Vàng sẽ đến Hà Nội, chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 19/11.

Thiện Nhân

HLV Akira Nishino không ngại sức ép ở sân Bukit Jalil trước trận gặp Malaysia - 3