1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Akira Nishino: “Hãy để các tiền đạo Thái Lan thi đấu ở Thai League”

(Dân trí) - Phát biểu trên tờ Bangkok Post, HLV Akira Nishinho mong mỏi các CLB Thái Lan hãy trao cơ hội cho các tiền đạo quốc nội thi đấu ở Thai League, để ông có thêm nhiều lựa chọn cho các trận đấu sắp tới ở vòng loại World Cup 2022.

Sau hai lượt trận bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Thái Lan đang dẫn đầu bảng với 4 điểm, sau khi hòa Việt Nam 0-0 và thắng Indonesia. Mặc dù vậy, người Thái vẫn chờ đợi nhiều hơn sau những trận đấu này.

HLV Akira Nishino đã gây bất ngờ khi trong cả hai trận đấu này, ông chỉ triệu tập có duy nhất 1 tiền đạo là Supachai Jaided. Bản thân chân sút Buriram United không phát huy được hiệu quả và còn ngồi dự bị ở trận gặp Việt Nam.

Trong bối cảnh các tiền đạo không có đất dụng võ, Thái Lan sẽ phải tính phương án khác để tiếp cận cầu môn đối phương. Đó là việc Supachok hay Thitipan được sử dụng như tiền đạo ảo, còn Chanathip được đá tự do hơn thường lệ.

HLV Akira Nishino: “Hãy để các tiền đạo Thái Lan thi đấu ở Thai League” - 1

Dangda không có được phong độ tốt trong màu áo CLB Muangthong United

Mặc dù vậy, HLV Akira Nishino không hài lòng về chất lượng hàng công. Việc HLV Akira Nishino không triệu tập Dangda hay Adisak gây ra nhiều tranh cãi và ông đã lên tiếng chính thức về lựa chọn của mình.

Chia sẻ trên tờ Bangkok Post, HLV người Nhật Bản cho biết: “Nguyên nhân đằng sau quyết định này là bởi các tiền đạo Thái Lan không được tạo nhiều điều kiện ra sân tại giải quốc nội.

Tôi kêu gọi các đội bóng, làm ơn hãy cho các tiền đạo nội thêm thời gian thi đấu. Nếu điều này xảy ra, chắc chắn sẽ có thêm tiền đạo được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Tôi muốn các tiền đạo chiến đấu vì vị trí tại đội bóng, nhưng các CLB cũng nên tạo điều kiện để họ ra sân. Tất cả đều vì tương lai của bóng đá Thái Lan”.

Bên cạnh đó, HLV Akira Nishino cũng muốn các trợ lý người Thái Lan của mình có thêm kinh nghiệm ở Thai League: “HLV Ban (Totchtawan Sripan) được cử tới Malaysia để theo dõi trận đấu của đội bóng này với UAE, trong khi Issara Sritaro tới dự khán trận đấu giữa Indonesia và Malaysia.

Bằng cách cắt cử trợ lý đi theo dõi các đội bóng khác, tôi đang cố gắng giúp họ tích lũy kích nghiệm và học hỏi được những điều bổ ích.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là tập trung vào đội tuyển Thái Lan. Sau 2 lượt trận, chúng tôi phải rút ra bài học từ những sai lầm và cải thiện bản thân. Đồng thời, toàn đội cũng phải học hỏi và tìm hiểu về cách đội tuyển UAE chơi bóng”.

Ở lượt trận thứ 3 bảng G, đội tuyển Thái Lan được nghỉ thi đấu. Đến lượt trận thứ 4 ngày 15/10, đội tuyển Thái Lan sẽ đối đầu đội bóng mạnh nhất bảng Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Thùy Anh