1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hình ảnh cầu thủ Than Quảng Ninh… nhặt tôm lên báo nước ngoài

Thiện Nhân

(Dân trí) - Việc V-League phải hoãn đến năm sau, cộng với chuyện CLB Than Quảng Ninh dừng hoạt động, cầu thủ đi làm nghề tay trái, được truyền thông quốc tế quan tâm.

Tờ PP Sport của Trung Quốc đăng tải bức ảnh tiền vệ Nguyễn Hải Huy của Than Quảng Ninh nhặt tôm cho công việc kinh doanh của gia đình, cùng với những dòng chia sẻ: "Than Quảng Ninh dù đứng thứ ba trên bảng xếp hạng V-League, nhưng giống như một số đội tại giải Super League của Trung Quốc trước đây, cầu thủ của đội này bị nợ lương vài tháng".

"Hơn nửa năm 2021 đã trôi qua, nhưng các cầu thủ Than Quảng Ninh mới chỉ nhận được một tháng lương của năm nay. Vì không thi đấu và không có thu nhập, đội trưởng Nguyễn Hải Huy phải về nhà của mình và giúp bóc tôm tại các quầy hàng của gia đình, ở chợ nông sản địa phương" - tờ PP Sport của Trung Quốc viết thêm.

Hình ảnh cầu thủ Than Quảng Ninh… nhặt tôm lên báo nước ngoài - 1

Hình ảnh tiền vệ Nguyễn Hải Huy chia sẻ trên trang cá nhân, nhặt tôm cho công việc của gia đình, xuất hiện trên báo Trung Quốc.

Hiện tại, CLB Than Quảng Ninh đã tạm ngưng hoạt động, và các thành viên của đội bóng vùng mỏ đang đòi lại những quyền lợi về tài chính mà họ chưa được nhận. 

Tờ báo của Trung Quốc cũng thông tin, tình cảnh phải đi làm nghề khác để kiếm sống không phải là tình cảnh riêng của Hải Huy hay của các cầu thủ Than Quảng Ninh, mà nhiều cầu thủ ở một số đội khác tại V-League cũng gặp phải.

Họ tường thuật: "Giải bóng đá vô địch quốc gia của Việt Nam bị hủy bỏ, một số cầu thủ đã kiếm tiền bằng cách thu gom phế liệu hoặc làm những công việc lặt vặt".

Hình ảnh cầu thủ Than Quảng Ninh… nhặt tôm lên báo nước ngoài - 2

Một chia sẻ khác từ tiền đạo Nguyễn Xuân Nam (Bình Định) cũng được tờ PP Sport quan tâm.

Ngoài ra, PP Sport còn cho biết thêm: "Do bị treo lương, thiếu tiền trả ngân hàng nên nhiều cầu thủ Việt Nam từng vay tiền mua nhà đã phải rao bán nhà trở lại. Nửa năm trước khi giải V-League 2022 khởi tranh, các cầu thủ không nổi tiếng ở Việt Nam phải tiếp tục cầm cự thêm một thời gian".

"Như cầu thủ Nguyễn Xuân Nam của đội Bình Định về nhà giúp bố mẹ thu gom giấy vụn, kiếm được 200.000 đồng mỗi ngày" - vẫn là thông tin được đăng tải trên tờ báo của Trung Quốc.

Rồi tờ PP Sport giải thích nguyên nhân V-League 2021 buộc phải dời đến tháng 2/2022, trước khi phải đi đến quyết định kết thúc luôn ở thời điểm này: "Trước áp lực dành cho đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đạt được thỏa thuận với 27 CLB chuyên nghiệp về việc kết thúc mùa giải". 

"Do giải đấu đã bị hủy nên các ngoại binh cũng đã rời Việt Nam. Ví dụ như các cầu thủ người Nhật Bản đang khoác áo CLB Sài Gòn FC. Họ đã về Nhật Bản để chuẩn bị thi đấu ở các giải hạng dưới tại Nhật" - PP Sport thông tin kỹ hơn.