Higuain ghi bàn thứ 700 cho Real Madrid tại Cúp châu Âu
(Dân trí) - Với bàn thắng mở tỷ số ở trận hòa Milan 2-2 đêm qua, chân sút Gonzalo Higuain cùng với Munoz, Di Stefano, Puskas… khi đạt cột mốc lịch sử với Real Madrid bằng bàn thắng thứ 700 cho “kền kền trắng” tại đấu trường châu lục.

Higuain vinh dự là tác giả bàn thắng 700 cho Real tại Cúp châu Âu
Việc ghi đến 700 bàn tại cúp châu Âu là một kỷ lục mà chưa đội bóng nào lập nên, thậm chí chưa CLB nào ghi quá 500 bàn. Các đội xếp sau với số bàn thắng ghi được là Bayern Munich (453 bàn), Manchester United (416 bàn) và Barcelona (403 bàn).
Trước mùa giải năm nay, Real Madrid đã ghi được 694 bàn thắng ở Cúp châu Âu. Sau 4 trận vòng bảng, “kền kền trắng” ghi thêm 7 bàn nữa ở các trận gặp Ajax (2), Auxerre (1) và Milan (4 bàn sau hai lượt trận). Và Higuain đã ghi danh ở lịch sử CLB với cột mốc 700 với bàn mở tỷ số vào lưới Abbiati.
Trong số 701 bàn thắng mà “Kền kền trắng” ghi được ở Cúp châu Âu, Raul đang dẫn đầu với 66 bàn, tiếp đến là Di Stefano (49 bàn), Puskas (35 bàn), Gento (31 bàn) còn Santillana và Amancio cùng được 21 bàn.
Bàn thắng đầu tiên của Real ghi được tại Cúp châu Âu là vào ngày 8/9/1955 của Miguel Munoz trong trận Real Madrid hạ Servette trên đất Thụy Sỹ. Bàn thứ 100 thuộc về Alfredo di Stefano vào lưới Barcelona tại bán kết C1 1960 trên sân Bernabeu trong trận đấu mà Real thắng 2-0.
Pancho Puskas là tác giả của bàn thứ 200 (ngày 22/9/1965) trong chiến thắng 5-0 trước Feyenoord cũng trên sân Bernabeu. Cầu thủ người Đan Mạch, Henning Jensen đặt cột mốc 300 cho Real với bàn thắng nhân đôi cách biệt ở trận Real hạ Progres (Luxembourg) 7-0 ngày 27/9/1978.
Sebastian Losada ghi bàn thứ 400 vào lưới Innsbruck ngày 7/11/1990. Trong dịp hiếm hoi được đeo băng thủ quân, Guti ghi bàn thứ 500 sau cú sút đẹp mắt vào lưới Sporting Lisbon ngày 25/10/2000. Và bàn thứ 600 do công Beckham với cú sút phạt sở trưởng ấn định thắng lợi 2-1 cho Real trước Marseille ngày 26/11/2003.
Anh Tuấn
Theo Marca










