1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Henry chia tay đội tuyển Pháp trong cay đắng

(Dân trí) - Sau thất bại tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi, tiền đạo lừng danh Thierry Henry đã quyết định chia tay tuyển Pháp ở tuổi 32. Cựu ngôi sao Arsenal muốn dành những năm tháng còn lại để thi đấu cho CLB New York Red Bulls.

 

Trong những năm tháng khoác áo ĐTQG, Henry đã giành ngôi vô địch thế giới năm 1998 và vô địch châu Âu năm 2000. Bên cạnh đó, Henry cũng góp công lớn (đáng chú ý là bàn thắng duy nhất vào lưới Brazil) giúp Les Bleus có mặt ở trận chung kết World Cup 2006.
 
 
Henry chia tay đội tuyển Pháp trong cay đắng - 1

Henry chia tay ĐT Pháp sau 13 năm gắn bó

 

Henry cũng ghi được tổng cộng 51 bàn thắng sau 123 trận cho Đ T Pháp. Lần đầu tiên anh khoác lên mình màu áo Lam chính là trận giao hữu với Nam Phi ngày 11/10/1997 (ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút bù giờ). Và trận đấu cuối cùng Henry thi đấu cũng là ở trận gặp Nam Phi tại World Cup 2010 (Pháp thua 1-2).

 

Quyết định của Henry được đưa ra chỉ một ngày sau khi anh kí hợp đồng với New York Red Bulls. Henry cho biết: “Trước World Cup, tôi đã có ý định chia tay nhưng khi đó không phải thời điểm để nói ra. Pháp là một đội tuyển mạnh, tôi nghĩ các đồng đội sẽ còn cống hiến được nhiều trong giai đoạn sắp tới.

 

Nếu nhìn Les Bleus thi đấu, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để đặt niềm tin. Chắc chắn, Pháp sẽ tìm lại chính mình ở các giải đấu sắp tới. Tôi nghĩ Laurent Blanc sẽ giải quyết được các vấn đề còn tồn đọng ở đội tuyển”.

 

Tiền đạo 30 tuổi này thổ lộ anh chưa khỏi sốc sau thất bại trên đất Nam Phi: “World Cup 2002 có lẽ là giải đấu thất bại lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Chúng tôi không ghi nổi một bàn dù đang là đương kim vô địch địch. Và thảm họa đó lại tái diễn ở Nam Phi, điều đó thực sự khiến tôi đau đớn”.

 

Bên cạnh những vinh quang rực rỡ, Henry cũng để lại tiếng xấu với pha chơi bóng bằng tay tạo điều kiện để Gallas ghi bàn vào lưới Ailen trong trận play-off, giúp Pháp có mặt tại World Cup 2010. Trọng tài Martin Hansson đã bị chỉ trích nhiều vì bỏ qua tình huống lộ liễu này. Nhưng Henry lại phát biểu khá thản nhiên: “Tôi nghĩ mọi thứ có thể xảy ra trong bóng đá”.

 

Kim Anh