1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Harry Maguire có nguy cơ bị tước băng đội trưởng ở Man Utd

Sông Lam

(Dân trí) - Không chỉ phải ngồi dự bị trong trận đấu với Liverpool, trung vệ Harry Maguire nhiều khả năng còn bị HLV Erik Ten Hag tước băng đội trưởng.

Theo truyền thông Anh, Harry Maguire đã được HLV Erik Ten Hag thông báo anh sẽ không còn là lựa chọn hàng đầu cho tấm băng đội trưởng Man Utd. Chiến lược gia người Hà Lan có thể chọn Bruno Fernandes thay Maguire trở thành thủ lĩnh của đội bóng.

Thực tế ở trận thắng Liverpool 2-1 hôm 23/8, HLV Ten Hag đã chỉ định Fernandes làm thủ quân trong khi Maguire ngồi dự bị. Cựu HLV Ajax nói với Maguire trước trận về việc ông sẽ luân phiên thay đổi vị trí trung vệ.

Quyết định của Ten Hag đã đúng khi các cầu thủ Man Utd hoàn toàn lột xác trong trận đấu với Liverpool để giành trọn 3 điểm đầu tiên ở mùa này.

Harry Maguire có nguy cơ bị tước băng đội trưởng ở Man Utd - 1

Harry Maguire phải ngồi dự bị trong trận đấu giữa Man Utd và Liverpool (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên tờ Dailymail khẳng định Harry Maguire sẽ chiến đấu để giành lại băng thủ quân cho mình bằng cách nỗ lực tập luyện và ghi điểm trong mắt chiến lược gia người Hà Lan.

"Chỉ có cách chiến đấu để giành lại tấm băng đội trưởng và vị trí chính thức trong đội hình xuất phát ở Man Utd thì Harry Maguire mới có thể đảm bảo suất ra sân đá chính của mình trong đội tuyển Anh ở World Cup 2022 sắp tới", tờ Dailymail khẳng định.

Trước mùa giải năm nay, Harry Maguire cũng từng bị đe dọa tước mất băng đội trưởng và trao lại cho C.Ronaldo. Tuy nhiên, ngôi sao người Bồ Đào Nha không còn thể hiện được vai trò quan trọng của mình dưới thời HLV Erik Ten Hag, khi bản thân C.Ronaldo cũng phải ngồi dự bị như Harry Maguire trong trận đấu với Liverpool.

Harry Maguire có nguy cơ bị tước băng đội trưởng ở Man Utd - 2

Harry Maguire nỗ lực tập luyện để lấy lại vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của Man Utd (Ảnh: Reuters).

HLV Ten Hag cho thấy ông tin tưởng Raphael Varane và tân binh Lisandro Martinez ở trung tâm hàng phòng ngự. Bộ đôi này cũng không phụ lòng ông thầy của mình khi thi đấu chắc chắn trong trận gặp Liverpool. 

Lisandro Martinez có 7 lần đánh chặn hiệu quả trong 90 phút thi đấu. Ngoài ra, cựu trung vệ Ajax còn chuyền chính xác 82%, chạm bóng 41 lần, có 3 lần thu hồi bóng và 100% tỷ lệ qua người thành công.

Trong khi đó Raphael Varane thực hiện đến 9 pha đánh chặn trong cả trận, thành tích không cầu thủ nào trên sân làm được. Theo Sofascore, Varane có 100% tỷ lệ không chiến thành công và 4 pha tắc bóng chính xác khi đối đầu các tiền đạo Liverpool.

Harry Maguire có nguy cơ bị tước băng đội trưởng ở Man Utd - 3