1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Harry Kane phá kỷ lục tồn tại 94 năm ở đội tuyển Anh

Sông Lam

(Dân trí) - Với việc lập cú poker trong chiến thắng 10-0 của đội tuyển Anh trước San Marino, tiền đạo Harry Kane đã lập kỷ lục 94 năm mới xuất hiện của "Tam sư".

Trước đội bóng yếu nhất bảng và chưa có điểm số nào như San Marino, đội tuyển Anh đã dội "cơn mưa bàn thắng" vào lưới đội chủ nhà với tỷ số 10-0, trong đó có cú poker (4 bàn thắng trong một trận) chỉ trong vòng 15 phút của tiền đạo Harry Kane.

Màn trình diễn của tiền đạo 28 tuổi giúp anh đi vào lịch sử đội tuyển Anh với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một năm dương lịch. Cụ thể, Harry Kane đã có 16 bàn thắng cho "Tam Sư" trong năm 2021; phá vỡ kỷ lục ghi 12 bàn thắng trước đó của George Hilsdon (thiết lập năm 1908) và Dixie Dean (năm 1927).

Harry Kane phá kỷ lục tồn tại 94 năm ở đội tuyển Anh - 1

Harry Kane ghi 4 bàn vào lưới của San Marino chỉ trong 15 phút của hiệp một.

Như vậy, ngôi sao của Tottenham Spurs đã phá vỡ kỷ lục tồn tại 94 năm trong lịch sử đội tuyển Anh. Harry Kane đã có năm lần lập hat-trick cho đội tuyển Anh đồng thời cũng trở thành cầu thủ thứ 4 của "Tam Sư" ghi 3 bàn thắng trở lên ở hai trận đấu liên tiếp. Ba cầu thủ khác bao gồm: Dean (1927), Vivian Woodward (1909), Tommy Taylor (1957).

Tính tới thời điểm này, tổng cộng số bàn thắng mà Harry Kane ghi được cho tuyển Anh đã lên tới 48 bàn. Trung phong sinh năm 1993 hiện chỉ còn cách kỉ lục ghi bàn nhiều nhất cho "Tam sư" của Wayne Rooney (53 bàn) đúng 5 bàn.

Harry Kane phá kỷ lục tồn tại 94 năm ở đội tuyển Anh - 2

Harry Kane phá kỷ lục tồn tại 94 năm của đội tuyển Anh với 16 bàn thắng trong một năm dương lịch.

Sau khi Harry Kane đạt cột mốc 48 bàn thắng cho đội tuyển Anh, cựu tiền đạo Gary Lineker đã viết trên twitter: "Xin chào @HKane, chào mừng cậu đến với câu lạc bộ 48 bàn. Tôi nghi ngờ tư cách thành viên của cậu sẽ hết hạn trong vòng vài phút, nhưng rất vui khi có cậu bên cạnh".

Trong khi đó, với thắng lợi 10-0 trước San Marino, đoàn quân của HLV Southgate còn chạm nhiều cột mốc ấn tượng. Cụ thể, đây là chiến thắng sân khách lớn nhất trong lịch sử của đội tuyển Anh.

Harry Kane phá kỷ lục tồn tại 94 năm ở đội tuyển Anh - 3

Harry Kane đã có 48 bàn cho đội tuyển Anh, còn cách kỷ lục của Wayne Rooney 5 bàn.

Lần đầu tiên "Tam sư" ghi 10 bàn ở một trận đấu tính từ trận thắng Mỹ cũng với tỉ số 10-0 vào tháng 5/1964. Đồng thời đây cũng là trận thắng có tỷ số đậm nhất của người Anh ở các vòng loại World Cup và Euro.

Tính cả trận thắng San Marino, tuyển Anh đã sở hữu tới 15 chiến thắng trong năm 2021. Trong chuỗi trận ấy, họ có 14 trận giữ sạch lưới và ghi 52 bàn thắng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử "Tam sư" giành chiến thắng, ghi bàn và giữ sạch lưới nhiều đến thế trong cùng một năm dương lịch.