1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hàng công nào cho đội tuyển U23 Việt Nam?

(Dân trí) - Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có ai dám nói chắc mình sẽ có chỗ chính thức trên hàng tiền đạo của đội tuyển U23 Việt Nam. Thậm chí, ngôi sao nổi nhất bóng đá nội bây giờ là Công Phượng còn có nguy cơ ngồi dự bị...

Nổi nhất không có nghĩa là giỏi nhất

Nếu không gặp chấn thương quá nặng vào giờ chót, Công Phượng chắc chắn sẽ có mặt trong thành phần đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games 28, bởi sự hiện diện của cầu thủ đang nổi như cồn này tự nhiên sẽ tăng sức hút cho đội bóng của HLV Miura.

Dù vậy, có tên trong thành phần sang Singapore dự SEA Games là một chuyện, còn việc Công Phượng có suất đá chính ở đội tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu ấy hay không lại là một chuyện khác.

Với cách bố trí nhân sự của HLV Miura trong thời gian qua, nhiều khả năng vị HLV người Nhật sẽ sử dụng cặp tiền đạo một nhô cao và một lùi thấp. Với ưu thế về mặt thể hình, thể lực, cũng như khả năng không chiến, Mạc Hồng Quân và Thanh Bình có lẽ sẽ cạnh tranh nhau vị trí trung phong của đội tuyển U23 Việt Nam. Trong đó, Mạc Hồng Quân có ưu thế hơn, nhờ có nhiều kinh nghiệm hơn.

Ở vị trí tiền đạo lùi, Công Phượng sẽ phải cạnh tranh với người đồng hương Phi Sơn. Nếu như cách nay 1 năm, Công Phượng được đánh giá cao hơn hẳn Phi Sơn, thì ở thời điểm hiện tại, tiền đạo đang khoác HA Gia Lai chưa chắc đã hơn cầu thủ đang khoác áo SL Nghệ An.

Mạc Hồng Quân nhiều khả năng sẽ sắm vai trung phong của đội tuyển U23 Việt Nam (ảnh: Gia Hưng)
Mạc Hồng Quân nhiều khả năng sẽ sắm vai trung phong của đội tuyển U23 Việt Nam (ảnh: Gia Hưng)

Người ta khen Công Phượng có kỹ thuật tốt, nhưng Phi Sơn cũng có lẽ không kém Công Phượng về mặt kỹ thuật. Trong khi đó, Phi Sơn có vẻ như đang hơn Công Phượng ở khả năng dứt điểm (nhất là sút xa), khả năng phối hợp cùng các đồng đội xung quanh và nhất là tốt hơn ở khả năng thích nghi với những trận cầu nhiều sức ép, do quen hơn với bóng đá đỉnh cao.

Bằng chứng là trong trận đấu với U23 Hàn Quốc, Phi Sơn mới là người có tên trong đội hình xuất phát, trong khi Công Phượng chỉ thay thế Phi Sơn lúc cầu thủ của SL Nghệ An chấn thương.

Trong khi đó, Văn Toàn chỉ được tính đến như phương án phụ, khi đội tuyển U23 Việt Nam cần đá với 3 mũi tấn công cùng lúc, riêng Tuấn Tài và Phúc Tịnh dạo này ít được thi đấu trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam.

Ổn định 2 tiền vệ cánh

Cũng trên hàng tấn công, 2 tiền vệ đá cánh được đánh giá là rất quan trọng trong lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam, dưới thời HLV Miura. Những tiền vệ này không chỉ đóng vai trò cầu nối giữa tuyến dưới và tuyến trên, mà còn là những người sẵn sàng tạo nên đột biến cho đội bóng trong tay vị HLV người Nhật.

Cả 2 vị trí tiền vệ cánh của đội tuyển U23 Việt Nam gần như đã được định hình với Huy Toàn bên phía trái và Ngọc Thắng bên phía phải. Điểm chung của cả 2 cầu thủ đang khoác áo SHB Đà Nẵng đều nằm ở chỗ họ nhanh, khéo, khỏe, dứt điểm tốt khi cần phải dứt điểm.

Riêng Huy Toàn thường xuyên ghi những bàn thắng quan trọng cho các đội tuyển dưới thời HLV Miura, theo cách từ cánh trái xâm nhập vào trung lộ, rồi tung ra các pha kết thúc (bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển quốc gia trước Malaysia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014, và bàn thắng vào lưới U23 Malaysia ở vòng loại U23 châu Á, cho đội tuyển U23 Việt Nam).

Với Ngọc Thắng và Huy Toàn, có thể nói vị trí tiền vệ cánh là vị trí ổn định nhất của đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay. Trừ trường hợp những cầu thủ trên chấn thương nặng, kiểu gì thì họ cũng có suất chính thức tại SEA Games 28.

Ngoài ra, như đã đề cập, trong trường hợp đội tuyển U23 Việt Nam cần tăng cường sức ép, cần đá với 3 tiền đạo cùng lúc, HLV Miura có thể rút bớt Huy Toàn hoặc Ngọc Thắng, để thay bằng Văn Toàn, như ông từng làm tại vòng loại U23 châu Á và trận giao hữu với U23 Hàn Quốc.

Vị trí của Văn Toàn cũng là vị trí đáng băn khoăn nhất nơi đội tuyển U23 Việt Nam. HLV Miura đánh giá rất cao khả năng di chuyển thông minh của Văn Toàn, nhưng ngoài khả năng chạy chỗ, tiền đạo này gần như… vô hại.

Văn Toàn chưa hề ghi bàn trong vòng mấy tháng liên tục ở các giải chính thức (đá 12 trận ở V-League mà không ghi bàn nào, dù chơi tiền đạo), cũng không phải là dạng cầu thủ có kỹ thuật tốt (có thói quen cứ hễ sút bóng là… “tẹt cơ”), nên rất khó trông chờ vào sự đột biến đến từ cầu thủ đang khoác áo HA Gia Lai.

Kim Điền