Hàn Quốc - Ghana (20h00 ngày 28/11): Chờ Son Heung Min bùng nổ

Kim Anh

(Dân trí) - Trận hòa Uruguay giúp Hàn Quốc được đánh giá cao hơn trong cuộc chạm trán Ghana ở bảng H World Cup 2022 trên sân Education City. Người hâm mộ xứ kim chi một lần nữa kỳ vọng vào Son Heung Min.

Trừ chủ nhà Qatar thì các nền bóng đá châu Á như Saudi Arabia, Nhật Bản, Iran, Australia đều có được chiến thắng ở World Cup 2022. Hàn Quốc dù chưa nếm mùi thắng lợi, nhưng họ cũng được đánh giá rất cao ở trận hòa Uruguay 0-0.

Khác với Nhật Bản hay Iran chấp nhận đá cửa dưới để chờ thời cơ kết liễu đối thủ, Hàn Quốc đấu Uruguay với tư thế sòng phẳng. Họ chơi đôi công cùng Uruguay, chủ động áp sát ngay từ giữa sân và nhiều lần khiến đội bóng Nam Mỹ chao đảo.

Hàn Quốc - Ghana (20h00 ngày 28/11): Chờ Son Heung Min bùng nổ - 1

Son Heung Min chưa thể hiện được nhiều ở trận Hàn Quốc hòa Uruguay (Ảnh: AP).

Có thể Hàn Quốc may mắn khi ở trận đấu đó, Uruguay có hai lần đưa bóng đến xà ngang sau các pha dứt điểm của Valverde, Godin. Nhưng hàng thủ Hàn Quốc cũng có trận đấu thành công khi khiến các ngôi sao tấn công đẳng cấp thế giới như Suarez, Nunez hay Cavani phải im tiếng.

Một điểm trước Uruguay có thể coi là thành công để Hàn Quốc tính toán tấm vé đi tiếp. Cuộc so tài với Ghana tối nay cũng có thể coi là cơ hội tốt để Hàn Quốc giành 3 điểm và chờ quyết đấu Bồ Đào Nha ở lượt cuối cùng.

Ghana đang xếp cuối bảng sau thất bại 2-3 trước Bồ Đào Nha. Nhưng "những ngôi sao đen" không hề chơi lép vé, họ vùng lên mỗi khi bị dẫn bàn và suýt chút nữa đã kiếm được kết quả hòa.

Ghana cũng có những ngôi sao tấn công lợi hại như Kudus, Ayew, Williams và chơi với tinh thần quyết tâm cao. Mặc dù vậy, đại diện châu Phi không có được sự ổn định ở hàng thủ và đó là yếu tố khiến họ liên tiếp bị Ronaldo, Felix, Leao chọc thủng lưới.

Ở vào thế đường cùng, chắc chắn Ghana sẽ chơi với thế không còn gì để mất khi đấu Hàn Quốc. Ngoài lối chơi ngẫu hứng, Ghana được đánh giá cao về nền tảng thể lực cùng kinh nghiệm ở đấu trường World Cup.

Hàn Quốc - Ghana (20h00 ngày 28/11): Chờ Son Heung Min bùng nổ - 2

Ghana là đối thủ không dễ bị đánh bại (Ảnh: AP).

Tuy nhiên về điểm này, Hàn Quốc không hề thua kém Ghana khi họ sở hữu nền tảng thể lực dồi dào. Ngoài ra kể từ năm 1986 đến nay, Hàn Quốc chưa vắng mặt ở một kỳ World Cup nào và họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở châu Âu.

Cầu thủ đáng chú ý nhất của Hàn Quốc chắc chắn vẫn là Son Heung Min. Ngôi sao Tottenham dù chưa để lại nhiều dấu ấn ở trận đấu với Uruguay, nhưng đẳng cấp, kinh nghiệm của anh vẫn là điểm tựa trong lối chơi của Hàn Quốc.

Đội bóng xứ Kim cũng sở hữu đội hình khá đồng đều và không hề lệ thuộc vào Son Hueng Min. Tiền đạo Hwang Ui Jo cũng đang đạt phong độ cao, ngoài ra HLV Bento vẫn còn những siêu dự bị có thể tỏa sáng khi được trao cơ hội như Hwang Hee Chan hay Lee Kang In.

Gương mặt đáng chú ý nhất của Ghana chính là Kudus, cầu thủ Ajax luôn đáng sợ với những pha đột phá tốc độ bên cánh trái. Ngoài ra, kinh nghiệm của đội trưởng Ayew, khả năng dẫn dắt lối chơi của Partey khiến lối chơi Ghana tỏ ra đầy biến hóa.

Hàn Quốc được đánh giá cao hơn Ghana ở cuộc đối đầu trên sân Education City, nhưng chiến thắng đại diện châu Phi không hề là nhiệm vụ đơn giản với đoàn quân HLV Paulo Bento. Một lần nữa, người Hàn Quốc chờ đợi vào khoảnh khắc bùng nổ của Son Heung Min để mở toang cánh cửa đi tiếp ở World Cup 2022.

Đội hình dự kiến

Hàn Quốc: Seung-gyu; Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su; Jung, In-beom; Na, Lee, Son Heung Min; Hwang Ui-jo

Ghana:Ati Zigi; Seidu, Amartey, Djiku, Baba; Partey, Abdul Samed; Bukari, Kudus, A. Ayew; Williams