1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hai VĐV cử tạ Việt Nam dính doping: Chưa có án phạt cấm dự Olympic

Thuỳ Linh

(Dân trí) - Đại diện Liên đoàn cử tạ Việt Nam cho biết đến thời điểm này chưa nhận được quyết định cấm tham dự Olympic 2021, sau khi Việt Nam có 2 trường hợp sử dụng chất cấm.

Trong thông báo mới nhất của Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF), hai lực sĩ trẻ của Việt Nam là Bùi Đình Sáng và Nguyễn Thị Thu Trang đã dương tính với chất oxandrolone, một chất để phát triển cơ bắp đã bị liên đoàn cử tạ liệt vào chất cấm sử dụng. Với kết quả kiểm tra này, Đình Sáng và Thu Trang bị cấm thi đấu 4 năm, từ ngày 27/1/2020 đến ngày 26/1/2024.

Đây là điều rất đáng tiếc bởi cả hai VĐV cử tạ Việt Nam đều còn trẻ và đang rất tiến bộ. Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 2003) từng giành tấm HCB Olympic trẻ 2018 ở hạng 44 kg nữ.

Trong năm 2019, Thu Trang tiếp tục thi đấu ấn tượng khi giành 3 HCV giải vô địch trẻ thế giới ở hạng 45 kg với thành tích cử giật 66 kg, cử đẩy 75 kg và tổng cử 141 kg.

Hai VĐV cử tạ Việt Nam dính doping: Chưa có án phạt cấm dự Olympic - 1

Vận động viên cử tạ Bùi Đình Sáng bị phát hiện sử dụng doping

Bùi Đình Sáng (sinh năm 2002) cũng giành HCV cử giật hạng 61 kg nam tại giải vô địch trẻ thế giới 2019 với mức tạ 113 kg, và HCĐ tổng cử 243 kg.

Như vậy, với án doping, 4 chiếc HCV tại giải vô địch cử tạ trẻ thế giới năm 2019 của Thu Trang (3 HCV ở hạng cân 45 kg) và 1 HCV Đình Sáng (hạng 61 kg) có nguy cơ bị tước bỏ.

Điều mà nhiều người quan tâm là cử tạ Việt Nam có bị cấm tham dự Olympic Tokyo 2021 hay không. Theo quy định, bất kỳ quốc gia nào vi phạm doping từ 3 lần trở lên trong thời gian diễn ra vòng loại Olympic, bắt đầu vào tháng 11 năm 2018, đều có thể bị mất số lượng hạn ngạch hoặc bị cấm tham dự đấu trường thể thao danh giá này.

Trước đó, trong năm 2019, IWF đã cấm thi đấu 4 năm với đô cử Trịnh Văn Vinh và Nguyễn Thị Phương Thanh vì doping. Tới tháng 4/2020, IWF thông báo đưa hàng loạt đô cử trẻ Việt Nam vào danh sách nghi ngờ sử dụng chất cấm.

“Cử tạ Việt Nam trong 3 năm qua có đến 4 VĐV dương tính với doping nên hiện chúng tôi vẫn phải chờ văn bản chính thức của IWF xem cử tạ Việt Nam có bị cấm tham dự Olympic Tokyo hay không

Hiện chúng tôi chưa nhận được quyết định nào từ phía IWF. Các VĐV vẫn tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho Olympic 2021”, một lãnh đạo Liên đoàn cử tạ Việt Nam cho hay.

Hiện hai lực sĩ Thạch Kim Tuấn (xếp hạng 5 vòng loại Olympic của hạng cân 61kg nam) và Hoàng Thị Duyên (xếp hạng 7 vòng loại Olympic hạng cân 59kg nữ) gần như đã chắc suất đến Tokyo năm sau. Việt Nam còn cơ hội ở vòng loại Olympic 2021, tuy nhiên án cấm thi đấu có thể được IWF đưa ra bất cứ lúc nào.