1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Hai sao trẻ Man City cùng được đề cử danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm

(Dân trí) - Với những đóng góp quan trọng và đem đến thành công cho CLB Man City, Raheem Sterling và Bernado Silva vừa được PFA đề cử vào danh sách ứng cử viên cho danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm lẫn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Hai sao trẻ Man City cùng được đề cử danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm - 1

2 sao trẻ của Man City là Raheem Sterling và Bernado Silva được đề cử danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm ở giải ngoại hạng Anh

Hai sao trẻ Man City cùng được đề cử danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm - 2

Đề cử danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm ở giải ngoại hạng Anh có cả Raheem Sterling và Bernado Silva

Mùa giải 2018/19, Raheem Sterling đã ghi được 23 bàn thắng và 13 pha kiến tạo trên mọi mặt trận cho CLB Man City, chỉ kém trung phong Sergio Aguero (30 bàn, 9 kiến tạo) nhưng dấu ấn trong lối chơi của Sterling còn rõ ràng hơn El Kun rất nhiều.

Nếu bàn thắng ở phút 94 trong trận lượt về tứ kết Champions League của Sterling không bị công nghệ Var từ chối, Raheem Sterling sẽ được cổ động viên cũng như báo chí ngợi ca như một “siêu anh hùng” của Man City. Chỉ tiếc rằng dù đã tỏa sáng hết mức, nhưng Raheem Sterling vẫn không đưa được đoàn tàu Man City chinh phục “cú ăn tư vĩ đại” mùa này.

Hai sao trẻ Man City cùng được đề cử danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm - 3

Raheem Sterling là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng quan trọng tại các trận đấu lớn giúp Man City chinh phục các danh hiệu mùa giải 2018/19

Tính cả cấp CLB lẫn đội tuyển Anh, Raheem Sterling đã in dấu giày ở 43 bàn thắng (29 bàn thắng và 14 pha kiến tạo) trong mùa 2018/19, nhiều hơn bất cứ cầu thủ Anh nào trong nhóm 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. 

Bernado Silva gia nhập Man City từ Monaco mùa Hè năm 2017 và vẫn còn giao kèo với đội chủ sân Etihad đến tháng 6/2022. Tuy nhiên, chứng kiến phong độ ấn tượng của tuyển thủ Bồ Đào Nha, BLĐ đội bóng đã quyết định giữ chân Bernado, khi gia hạn hợp đồng thêm 3 năm, tới tháng 6/2025

Hai sao trẻ Man City cùng được đề cử danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm - 4

Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có 18 bàn thắng, cùng đội bóng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa đầu tiên và có thêm 2 chức vô địch cúp Liên đoàn Anh.

Đề cử danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2018/19, ngoài Raheem Sterling và Bernado Silva của Man City còn có Trent Alexander-Arnold của Liverpool; Declan Rice của West Ham; David Brooks của Bournemouth; Marcus Rashford của Manchester United.

Đề cử danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018/19, CLB Man City tiếp tục lấn át khi có đến 3 cầu thủ lọt vào danh sách, ngoài 2 cầu thủ trẻ Raheem Sterling và Bernado Silva còn có tên của trung phong xuất sắc Sergio Aguero, người đã có đến 199 bàn thắng cho Man City tính từ khi gia nhập CLB đến nay (riêng mùa giải 2018/19 thì Aguero đã có 30 bàn thắng và 9 kiến tạo).

3 cầu thủ còn lại đua tranh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm gồm có Eden Hazard của CLB Chelsea (với 16 bàn thắng trong mùa giải 2018/19), Sadio Mane và Van Dijk của Liverpool

Tranh cãi hai sao trẻ của Man City vượt tuổi đề cử danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm

Việc Raheem Sterling và Bernado Silva nằm trong danh sách đề cử danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm khiến nhiều người cho rằng PFA nhầm tuổi, vì theo quy định danh hiệu này chỉ dành cho cầu thủ 23 tuổi trở lại. Trong khi Raheem Sterling sinh ngày 8 tháng 12 năm 1994 còn Bernado Silva sinh ngày 10 tháng 8 năm 1994, tức là đã quá 24 tuổi.

Tuy nhiên, theo quy định của PFA, mùa giải ngoại hạng Anh bắt đầu tính từ ngày 1/8/2018 nên các cầu thủ nào có ngày sinh từ ngày 2/8/1994 trở về sau là đúng quy định để xét danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.


Thế Nam