1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hải Phương Nam vô địch cúp futsal quốc gia 2015

(Dân trí) - Thắng đậm An Phước Bình Thuận 6-1 trong trận chung kết, Hải Phương Nam trở thành đội đầu tiên đoạt cúp futsal quốc gia. Đây cũng là lần đầu tiên Hải Phương Nam lên ngôi đầu ở một giải đấu trong hệ thống futsal đỉnh cao Việt Nam.

Trận chung kết diễn ra khá sôi nổi, An Phước Bình Thuận khởi đầu thuận lợi bằng bàn thắng ở phút 8, sau cú sút xa của Tấn Phát. Nhưng 5 phút sau, cú sút chéo góc thành bàn của Đức Hòa không chỉ san bằng cách biệt 1-1, mà còn mở đầu cho cuộc lội ngược dòng của Hải Phương Nam.

Nếu như thủ môn Hoàng Phúc chơi rất hay ở trận bán kết khi cứu không dưới 10 bàn thua cho đội nhà, thì trong trận chung kết, thủ thành của An Phước Bình Thuận tỏ ra bất lực trước các pha dứt điểm của đối phương.

 

Hải Phương Nam trở thành đội đầu tiên đoạt cúp futsal quốc gia (ảnh: Quang Thắng)
Hải Phương Nam trở thành đội đầu tiên đoạt cúp futsal quốc gia (ảnh: Quang Thắng)

 

Bằng chứng là sau bàn thua đầu tiên, An Phước Bình Thuận đã thủng lưới thêm 5 bàn khác, sau các pha dứt điểm của, Bá Phương ở phút 18, Văn Toàn ở phút 27, Danh Toại ở phút 28 và Văn Trung ở các phút 35, 36, để giúp Hải Phương Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 6-1, qua đó, giành chức vô địch.

Trong trận tranh hạng ba diễn ra trước trận chung kết, Thái Sơn Nam có chiến thắng đậm 5-0 trước nhà đương kim vô địch quốc gia Sanna Khánh Hòa.

 

Thái Sơn Nam thắng Sanna Khánh Hòa 5-0 trong trận tranh hạng 3 (ảnh: Quang Thắng)
Thái Sơn Nam thắng Sanna Khánh Hòa 5-0 trong trận tranh hạng 3 (ảnh: Quang Thắng)

 

Thế trận diễn ra khá ngang ngửa, nhưng với dàn cầu thủ đẳng cấp hơn,Thái Sơn Nam đã có bàn mở điểm của Thất Phi ở phút 13 sau cú sút chéo góc. 1 phút sau, Văn Vũ nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú sút xa bật xà dội vào lưới.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Danh Phát dứt điểm cận thành thành bàn sau tình huống tấn công 3 đánh 2 của Thái Sơn Nam, ở phút 18.

Sang hiệp 2, Thái Sơn Nam ghi thêm 2 bàn nữa do công của Minh Trí ở phút 35 và Trọng Luân ở phút 37, qua đó ấn định chiến thắng với cách biệt 5 bàn không gỡ.

Ngoài ngôi vô địch (50 triệu đồng), hạng nhì (30 triệu đồng) và hạng ba (20 triệu đồng), BTC còn trao giải phong cách cho Thái Sơn Nam (10 triệu đồng), vua phá lưới cho cầu thủ Nguyễn Trung (Hải Phương Nam), cầu thủ xuất sắc nhất cho Trần Thái Huy (An Phước Bình Thuận) và thủ môn xuất sắc nhất cho Mã Hoàng Phúc (An Phước Bình Thuận), mỗi giải 3 triệu đồng.

Kim Điền

 

Hải Phương Nam vô địch cúp futsal quốc gia 2015 - 3