1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hai ngôi sao U23 Việt Nam lập công, SL Nghệ An dẫn đầu tại AFC Cup

(Dân trí) - Sau trận thắng ngày ra quân, SL Nghệ An bước vào trận tiếp đón đối thủ Johor Darul Ta'zim (đương kim vô địch giải VĐQG Malaysia) trên sân nhà ở lượt trận thứ 2 bảng H, AFC Cup 2018. Một trận đấu tuyệt vời của SL Nghệ An khi cả hai cầu thủ U23 Việt Nam là Văn Đức và Xuân Mạnh đều ghi bàn để giành chiến thắng 2-0.

Văn Đức cùng Xuân Mạnh đã chơi không thực sự tốt ở trận tranh Siêu cúp cách đây ít ngày, nên AFC Cup chính là đấu trường để cả hai thể hiện mình. Đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ, ngôi sao U23 Việt Nam Văn Đức đã sớm tỏa sáng, mang về bàn thắng mở tỷ số cho SL Nghệ An ngay trong hiệp 1.

Phút 23, từ đường chuyền của Khắc Ngọc, Phan Văn Đức phá bẫy việt vị rồi khống chế bóng gọn gàng trước khi loại bỏ thủ môn Johor và dứt điểm vào lưới trống. Bàn thắng khiến sân Vinh như muốn nổ tung. Rất đông CĐV đã tới sân cổ vũ cho đội nhà, đặc biệt là hai cầu thủ U23 Việt Nam Xuân Mạnh và Văn Đức trong chiều nay.


Tiền vệ Phan Văn Đức trong màu áo SL Nghệ An

Tiền vệ Phan Văn Đức trong màu áo SL Nghệ An

Sau bàn mở tỷ số, SL Nghệ An chơi hưng phấn hơn. Phút 35, Hồ Tuấn Tài đi bóng rồi thực hiện cú sút táo bạo từ ngoài vòng cấm, thủ môn Marlias đã bị đánh bại nhưng tiếc rằng bóng đi sạt cột dọc đội khách. Chỉ ít phút sau, lại là Hồ Tuấn Tài khống chế bóng trong vòng cấm, nhưng đã làm không tốt, để lỡ cơ hội gia tăng cách biệt cho chủ nhà.

Sang hiệp 2, đội khách dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 61, Figueroa bên phía Johor Darul thực hiện cú sút xa hiểm hóc buộc thủ môn Văn Hùng phải vất vả đẩy bóng chịu phạt góc. Ít phút sau, thủ môn Văn Hùng mắc sai lầm khi bắt hụt bóng từ quả đá phạt của đối thủ, tạo nên tình huống lộn xộn trước khung thành SL Nghệ An.

Nôn nóng tấn công, đương kim vô địch giải VĐQG Malaysia đã phải trả giá đắt. Lần này, đến lượt một tuyển thủ U23 Việt Nam khác là Xuân Mạnh lập công cho SL Nghệ An.

Phút 90+4, Xân Mạnh tận dụng đường chuyền sau đường phản công của đồng đội bên cánh phải, sút tung lưới thủ thành CLB Johor Darul, ấn định chiến thắng 2-0. Với hai trận thắng liên tiếp, SL Nghệ An tạm dẫn đầu bảng H.

Đội hình xuất phát:

SL Nghệ An: Văn Hưng (thủ môn), Ngọc Đức, Ngọc Hải, Văn Khánh, Sỹ Sâm, Tuấn Tài, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Văn Đức, Xuân Toàn, Olaha.

Johor Darul Ta’zim: Marlias (thủ môn), Fazail, Rahim, Bakri, Kunanlan, Harun, Figueroa, Corbin-Ong, Fadhli Shas, Safawi, Natxo Insa.

Việt Long