1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hai lý do dự báo Liverpool phải nhìn Man City lên ngôi vô địch

(Dân trí) - Dù đã có trong tay 88 điểm, với hiệu số dương 59 bàn thắng, nhưng rất có thể Liverpool vẫn phải ngậm ngùi nhìn đối thủ của mình là Man City lên ngôi vô địch. Mùa giải 2018/19 cho thấy sự nỗ lực không mệt mỏi của "Lữ đoàn đỏ", nhưng đáng tiếc đối thủ cạnh tranh với họ lại… quá mạnh.

Ngôi vương Premier League mùa giải 2018/19 chỉ còn 3 vòng đấu nữa sẽ tìm ra chủ nhân, nhưng chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa 2 đội bóng đang bám nhau sát nút về điểm số là Man City và Liverpool. Chỉ cần một trong hai không may để sẩy chân thì rất có thể phải ngậm ngùi nhìn đối thủ mình lên ngôi vô địch.

Hai lý do dự báo Liverpool phải nhìn Man City lên ngôi vô địch - 1

Lịch thi đấu còn lại của 2 đội đang cạnh trang chức vô địch là Man City và Liverpool. Chỉ cần đội nào để sẩy chân ở một trong các vòng đấu cuối thì rất có thể phải nhìn đối thủ lên ngôi vô địch


So với Man City, khả năng vô địch Premier League của Liverpool thấp hơn, khi họ đang gặp phải 2 rào cản rất lớn, mà ngoài việc phải nỗ lực hết sức mình thì họ còn phải trông chờ vào… thần may mắn.

Rào cản lớn nhất của Liverpool là họ không có quyền tự quyết, khi vẫn thua Man City 1 điểm sau 35 vòng đấu. Về hiệu số bàn thắng thì Man City vẫn nhỉnh hơn khi họ dương 67, còn Liverpool là dương 59. Cho dù Liverpool có thắng cả 3 trận liên tiếp còn lại, mà Man City không bị sẩy chân thì mọi nỗ lực của thầy trò Juven Klopp cũng chỉ là “dã tràng xe cát”.

Hai lý do dự báo Liverpool phải nhìn Man City lên ngôi vô địch - 2
Man City đang thể hiện một phong độ ấn tượng khi vượt qua các đối thủ khó nhằn như Tottenham Hotspur và Man Utd

Man City đã thể hiện phong độ ổn định cũng như đẳng cấp khác biệt trong cuộc đua nước rút ở các vòng đấu cuối vừa qua. Họ lần lượt đánh bại hai đối thủ được xem là khó nhằn nhất là Tottenham Hotspur và Man Utd ở vòng đấu 35 và trận đấu bù vongg 31.

Chiến thắng của Man City vào rạng sáng nay (25-4) trên sân Old Trafford của đội bóng cùng thành phố "Quỷ đỏ", thể hiện đúng như lời mà HLV Pep Guardiola khẳng định một cách ngạo nghễ trước khi bóng lăn: “Chúng tôi sẽ giành chiến thắng để giành danh hiệu chứ không phải để đánh bại Man Utd”.

Với sức mạnh đáng sợ đang có, ở 3 vòng đấu còn lại chỉ phải gặp các đội bóng không quá mạnh là Burnley, Leiceiter City và Brighton, thì một lần nữa việc Man City bảo vệ ngôi vô địch hoàn toàn nằm trong tầm tay của họ.

Hai lý do dự báo Liverpool phải nhìn Man City lên ngôi vô địch - 3

Liverpool đang gặp bất lợi khi phải căng sức mình đại chiến với Barcelona ở bán kết Champions League vừa phải không để sẩy chân ở 3 vòng đấu cuối giải Ngoại hạng Anh

Về phía Liverpool, ngoài việc không có quyền tự quyết số phận, thì "Lữ đoàn đỏ" còn đang phải căng mình trên nhiều mặt trận, mà trước mắt là cuộc đại chiến “một mất, một còn” với Barcelona trong 2 lượt trận bán kết Champions League. Thầy trò Juven Klopp bắt buộc phải tung hết lực lượng tinh nhuệ nhất để để giành cả 2 danh hiệu cao nhất ở Champions League và Premier League.

Rào cản khó khăn không kém của Liverpool khi chinh phục ngôi vô địch Premier League là phải vượt qua đối thủ Wolvehamton Wanderers ở vòng đấu cuối cùng, khi mùa giải này Wolves được xem là “sát thủ diệt hạm”. Rạng sáng nay (25/4), "Bầy sói" đã có chiến thắng ấn tượng trước Arsenal với tỷ số cách biệt 3-1. Và đó là một điều không có gì lạ, khi mùa giải 2018/19 lần lượt chứng kiến nhiều đại gia trong top 6 đều lần lượt ngã gục trước Wolvehampton.

Hai lý do dự báo Liverpool phải nhìn Man City lên ngôi vô địch - 4
Wolvehampton vừa làm gỏi Arsenal với tỷ số 3-1 trên sân nhà của mình, khiến CĐV của Liverpool thêm phần lo lắng


Wolves đã loại cả Liverpool và Man Utd ở FA Cup, trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh họ hòa Man City và Arsenal ở lượt đi. Họ một lần đả bại Tottenham và đang có thành tích bất bại ở mùa này khi đối đầu với Chelsea. Ngay cả Everton, đội bóng vừa làm bẽ mặt Man Utd với chiến thắng 4-0, thì Wolves cả hai lần khi đối mặt đều “xử đẹp” (một trận hòa 2-2 và một trận thắng 3-1).

Dù đã chiến thắng Wolvehampton ở lượt đi, nhưng để tiếp tục vượt qua "Bầy sói" ở lượt về hẳn là một thử thách không nhỏ cho thầy trò Juven Klopp sắp tới. Cơ hội để Liverpool có thể vô địch sau 29 năm chờ đợi vẫn đang hết sức mong manh.

Sông Lam