1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hai bộ mặt kỳ lạ của Man Utd tại Premier League

(Dân trí) - Man Utd đang thể hiện phong độ hoàn toàn đối lập tại Premier League, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer là đối thủ đáng sợ đối với các đội bóng lớn, nhưng lại là “con mồi ngon” đối với phần còn lại.

Cuối tuần vừa qua, Man Utd thua 0-2 trên sân đội bét bảng Watford. Lẽ thường một đội bóng danh tiếng lẫy lừng thế giới như Man Utd thua trên sân đội bét bảng, đó là cú sốc vô cùng lớn. Tuy nhiên, với người hâm mộ “Quỷ đỏ”, việc này dần trở nên quen thuộc dưới triều đại của Solskjaer.

Giờ đây đội bóng thành Manchester thường chơi rất hay trước nhóm Big Six (sáu đội bóng hàng đầu của Premier League gồm Man Utd, Man City, Chelsea, Arsenal, Tottenham và Liverpool), nhưng Man Utd lại chơi rất tệ trước phần còn lại của Premier League, bằng chứng là thất bại vừa xảy ra trước Watford.

Hai bộ mặt kỳ lạ của Man Utd tại Premier League - 1

Man Utd vừa thất bại 0-2 trước Watford

Man Utd đáng sợ với nhóm Big Six

Kể từ khi Solskjaer tới với Man Utd một năm trước, dù đội bóng thành Manchester có thăng có trầm, nhưng có một điều chưa thay đổi là họ luôn chơi tốt trước các đối thủ thuộc nhóm Big Six. Thống kê chỉ ra rằng chiến lược gia người Na Uy đã trả qua 13 trận đối đầu với các đội bóng lớn ở xứ sương mù, ông thắng 7 trận (53.3%), hòa 4 trận và chỉ thua hai trận.

Thành tích đối đầu của Solskjaer với các đội bóng lớn ở Anh luôn ấn tượng. Như việc Man Utd đắt đầu mùa giải năm nay bằng chiến thắng 4-0 trước Chelsea, sau đó Arsenal hay Liverpool đều rất vất vả mới kiếm được một điểm trước “Quỷ đỏ”. Đầu tháng này, lần lượt Tottenham và Man City trắng tay trước Man Utd.

Nếu chỉ nhìn vào thành tích trong nhóm Big Six, Man Utd sẽ trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch Premier League. Đáng tiếc vị trí của Man Utd hiện tại chỉ là thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Liverpool tới 24 điểm (thi đấu nhiều hơn 1 trận). Nguyên nhân khiến Man Utd đang nằm ở giữa bảng xếp hạng bởi họ chơi quá tệ trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Hai bộ mặt kỳ lạ của Man Utd tại Premier League - 2

Man Utd đánh bại Man City ngay trên sân đối phương

“Con mồi ngon” của các đội bóng yếu

Man Utd đang trở thành kho điểm cho các đội bóng yếu, cả năm trận thua từ đầu mùa của Man Utd đều trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn, gồm Crystal Palace, West Ham, Newcastle, Bournemouth và Watford. Trong năm đội bóng nói trên, hiện tại chỉ có Newcastle đứng trong top 10, còn lại đều ở nửa sau bảng xếp hạng.

Bên cạnh những thất bại nói trên là một loạt các trận hòa, từ đầu mùa giải Man Utd cũng hòa tới bảy trận. Nhiều trận trong số này chẳng khác gì một thất bại, như hòa trước Wolves, Southampton, Sheffield United, Aston Villa, Everton. Trong số này cũng chỉ có Wolves, Sheffield United đang ở nửa trên bảng xếp hạng.

Như vậy trải qua 18 vòng đấu tại Premier League, Man Utd với 13/14 đội ở nhóm ngoài Big Six, họ đánh mất điểm trong 10 trận, chỉ có được ba chiến thắng trước các đội gồm Leicester, Brighton và Norwich. Tổng số điểm của Man Utd giành được trong 13 trận đấu này chỉ là 14 điểm,  nhiều hơn có 3 điểm so với năm trận đấu Man Utd đối đầu với Big Six (thắng 3, hòa 2, thu về 11 điểm).

Hai bộ mặt kỳ lạ của Man Utd tại Premier League - 3

Man Utd chỉ giành 2 chiến thắng trước 10 đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng hiện tại của Premier League

Nguyên nhân khiến Man Utd “lạ đời”

Cũng không khó để tìm ra nguyên nhân khiến Man Utd thể hiện phong độ lạ, giành kết quả tốt trước những đội bóng mạnh và dễ mất điểm trước các đội bóng bị đánh giá thấp hơn.

Trước hết phải thấy rằng Man Utd hiện tại vẫn đang sở hữu một đội hình có nhiều ngôi sao, đặc biệt những ngôi sao trên hàng công của đội bóng này rất nhanh nhẹn. Vì thế khi đối đầu với các đối thủ trong nhóm Big Six, Man Utd thường xuyên chơi phòng thủ phản công, một lối chơi không quá “nặng đầu” về chiến thuật.

Việc đội bóng thành Manchester lùi xuống thành đội chiếu dưới giúp họ chơi chắc chắn trong phòng thủ, bên cạnh đó các tiền đạo nhanh nhẹn phía trên chớp tốt những tình huống phản công ghi bàn giúp cho “Quỷ đỏ” luôn chiếm lợi thế về tỉ số.

Khi phải đối đầu với những đội bóng bị đánh giá thấp hơn, Man Utd buộc phải chơi tấn tấn công, phải đối diện với những tầng lớp phòng thủ nhiều tầng của đối phương. Do đội bóng của Solskjaer tổ chức tấn công kém nên cách tấn công của Man Utd thường chậm, dễ bị bắt bài, dẫn tới không hiệu quả.

Tổ chức tấn công không tốt, hàng thủ Man Utd lại thường xuyên mắc sai lầm mỗi khi đội hình dâng cao, dẫn tới thủng lưới. Như ở trận thua mới vừa xảy ra, hai bàn thua của Man Utd xuất phát từ các sai lầm không đáng có của De Gea, Wan-Bissaka. Đây chỉ là hai sai lầm tiêu biểu cho rất nhiều sai lầm dẫn tới thủng lưới từ đầu mùa của thủ môn, hậu vệ Man Utd.

Vấn đề của Man Utd nằm ở con người, họ đang thiếu những ngôi sao lớn, đặc biệt ở vị trí tiền đạo cắm và tiền vệ trung tâm có khả năng “chia bóng” tấn công. Man Utd cần thêm những cầu thủ tốt để có thể kết hợp cùng các ngôi sao đang có trong đội hình thành một tập thể vững chắc, giàu sức mạnh, giúp đội bóng này có thể áp đặt lối chơi trước các đối thủ yếu.

Chắc chắn Man Utd không có đủ thời gian (và có thể cũng chẳng đủ nguồn lực) để chờ đợi sự trưởng thành của các tài năng trẻ. Giải pháp khả dĩ nhất vẫn là mua những ngôi sao mới. Tuy nhiên, Man Utd có mua đúng những cầu thủ họ cần hay không lại là bài toán khác. Chỉ biết rằng khi Man Utd chưa cải thiện được lối chơi, giành điểm đều đặn trước mọi đối thủ thì hi vọng giành lại vị thế xưa, vị thế của một đội bóng luôn đua tranh ngôi vô địch sẽ vẫn mịt mờ.

Việt Bách