1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

HA.Gia Lai: Thonglao đi, Lee Nguyễn ở lại?

(Dân trí) - Hôm qua Thonglao đã quay lại tính chuyện tương lai cùng HA Gia Lai, nhiều khả năng tiền vệ người Thái sẽ chia tay đội bóng Phố núi để về quê thi đấu. “Bầu” Đức từng tuyên bố cắt hợp đồng với Lee Nguyễn, nhưng chẳng dễ cho cầu thủ ra đi…

Trưởng đoàn bóng đá của HA Gia Lai, ông Nguyễn Quốc Anh cho biết: “ Tiền vệ Thonglao hiện đã có mặt tại CLB, trong thời gian tới chúng tôi sẽ bàn bạc cụ thể chuyện đi hay ở với HA Gia Lai...”.  

HA.Gia Lai: Thonglao đi, Lee Nguyễn ở lại?  - 1
Không dễ cho Lee Nguyễn rời HA Gia Lai - Ảnh: Sơn Dũng
 
Cho đến nay người của HA Gia Lai đã khẳng định, hết mùa giải V-League 2009 Thonglao đã ký một bản hợp đồng mới với đội bóng Phố núi có thời hạn 2 năm, tức Thonglao sẽ phục vụ cho động bóng Phố núi cho đến năm 2012 (trước đó Thonglao đã ký với HA Gia Lai bản hợp đồng có giá trị 3 năm từ 2007 đến 2010). 

Rất nhiều thông tin khẳng định, trong bản hợp đồng mới Thonglao sẽ được tăng mức lương từ 4000 lên 8000 USD/tháng, kèm theo một khoản tiền lót tay hậu hĩnh khoảng 200.000 USD. 

Nếu như những lời khẳng định trên là đúng, muốn trở lại Thái Lan chơi bóng, Thonglao và CLB muốn sở hữu anh là Muangthong Utd sẽ phải chuyển vào “két” của HA Gia Lai một khoản tiền rất lớn để giải phóng hợp đồng lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đây là số tiền không nhỏ, nhưng với khát khao được sở hữu tiền vệ được coi là hay nhất Đông Nam Á, có thể Muangthong Utd sẽ chi bạo tay để có bằng được Thonglao. Điều này đã được báo chí Thái Lan liên tục đề cập đến thời gian vừa qua. 

Trong thời gian HA Gia Lai thi đấu giải giao hữu tại TP.HCM, tân HLV trưởng Kiatisuk cũng tuyên bố: “ Thonglao hay bất kì cầu thủ nào, khi đã còn động lực đều có thể ra đi…”. Như vậy, việc Thonglao rời Phố núi chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. 

Liên quan đến “mối tình” giữa HA Gia Lai và Lee Nguyễn. Sau khi tiền vệ người Mỹ tập trung muộn (tháng 10/2009), “bầu” Đức đã lên tiếng khẳng định sẽ xem xét việc chấm dứt hợp đồng với Lee Nguyễn. Tuy nhiên, hiện tại bản hợp đồng của cầu thủ người Mỹ gốc Việt vẫn còn thời hạn 2 năm. Thế nên sẽ chẳng dễ gì HA Gia Lai chấp nhận để Lee Nguyễn ra đi, nếu HA Gia Lai không thu lại được một khoản đền bù hợp đồng ước tính cao hơn nhiều so với Thonglao. 

Sau giai đoạn “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”, có vẻ như Lee Nguyễn đã sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị ở lại Phố núi thi đấu theo đúng bản hợp đồng đã ký với HA Gia Lai. Cho tới thời điểm này Lee Nguyễn vẫn chưa tìm được CLB đáp ứng đúng yêu cầu, bên cạnh đó số tiền “chuộc” Lee ra khỏi HA Gia Lai cũng đang tạo ra hàng rào ngăn cách với tất cả các CLB muốn có sự phục vụ của Lee Nguyễn. 

Thạch Yên