Hạ Peru, Uruguay vào chung kết Copa America 2011

(Dân trí) - Uruguay tiếp tục chứng tỏ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Copa America 2011 sau khi đánh bại Peru 2-0 để tiến vào chung kết. Hai bàn thắng được ghi do công tiền đạo Luis Suarez...

 
Uruguay đã gây tiếng vang lớn khi loại ứng cử viên vô địch Argentina tại tứ kết trên chấm 11m. Và sau khi Brazil ngã ngựa, Forlan và đồng đội bất ngờ trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Copa America năm nay.
 
 
Hạ Peru, Uruguay vào chung kết Copa America 2011 - 1

Bộ đôi Forlan-Suarez tỏa sáng trong chiến thắng của Uruguay
 
Mặc dù vậy, màn trình diễn của Uruguay kể từ đầu giải chưa thực sự thuyết phục. Thành công của họ dựa trên nền tảng một hàng thủ chắc chắn, tuyến giữa chơi chưa thực sự ấn tượng còn các chân sút chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao (nhất là thiếu vắng Cavani).
 
Do vậy, Uruguay cần thể hiện được vị thế của ứng cử viên số 1 trong cuộc đọ sức với Peru. Và giống như cách đây 1 năm, Uruguay càng tiến sâu càng chơi hay và họ đã thể hiện sự áp đảo gần như tuyệt đối trong cuộc đối đầu với Peru.
 
Siêu sao Luis Suarez tỏa sáng với một cú đúp ở các phút 53 và 58, mang về chiến thắng 2-0 cho đệ tứ anh hào thế giới. Uruguay hùng dũng tiến vào trận chung kết và cơ hội lập kỷ lục mới lần thứ 15 thống trị Nam Mỹ đang rộng mở với thầy trò Tabarez.
 
Với Peru, việc có mặt ở vòng bán kết cũng là thành công đáng ghi nhận, họ không thể đạt kết quả tốt hơn trong lần tái ngộ Uruguay (hòa ở vòng bảng). Mặc dù vậy, những dấu ấn mà Guerrero, Vargas hay Cruzado để lại ở giải đấu này vẫn đáng ghi nhận, nhất là Peru còn cơ hội giành HCĐ.
 
 
Hạ Peru, Uruguay vào chung kết Copa America 2011 - 2

Uruguay chiến thắng bằng sự sắc sảo hơn trong lối chơi
 
Uruguay sử dụng sơ đồ quen thuộc 4-4-2 với cặp tiền đạo Forlan-Luis Suarez, nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi được trao cho Gargano. Bên phía Peru, trách nhiệm ghi bàn được trao cho ngôi sao số 1 của họ ở giải lần này, Guerrero.
 
Peru là đội có được cơ hội nguy hiểm đầu tiền khi Yotun tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm khiến Muslera phải vất vả cứu thua. 3 phút sau, Uruguay có câu trả lời, Forlan đá phạt để Luis Suarez tung cú vô lê nhanh, tiếc là bóng đi sạt cột dọc.
 
Uruguay dần dần làm chủ thế trận và nếu thủ thành Fernande không xuất sắc A. Pereira đã mở tỷ số ở phút 17. Sau đó, Vargas uy hiếp cầu môn Muslera bằng cú sút xa trái phá đưa bóng đi sạt xà ngang. Thế trận trong hiệp 1 diễn ra khá cởi mở, nhưng không nhiều cơ hội rõ rệt được tạo ra.
 
Đến phút 42, Forlan chuyền bóng để Gargano đánh đầu tung lưới Fernandez, nhưng trọng tài xác định tiền vệ Uruguay đã ở tư thế việt vị. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0 khi Uruguay là đội kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân, nhưng Peru cũng có những đường phản công cực kỳ sắc nét.
 
 
Hạ Peru, Uruguay vào chung kết Copa America 2011 - 3

Thẻ đỏ Vargas cho thấy sự bất lực của các cầu thủ Peru
 
Điểm nhấn trận đấu đã đến ở phút 53, Forlan tung cú nã đại bác từ cự ly 25m bị thủ thành Fernandez đẩy ra. Luis Suarez chọn vị trí chính xác lao vào đá bồi, đưa tỷ số lên thành 1-0 cho Uruguay. Bàn thắng giúp thầy trò Tabarez giải tỏa bế tắc và thi đấu với tâm lý thoải mái.
 
5 phút sau, từ đường chọc khe thông mình của A. Pereira, Luis Suarez chọn vị trí khôn ngoan phá bẫy việt vị băng xuống dễ dàng lừa qua Fernandez, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Uruguay. Các cầu thủ Peru cảm thấy ngỡ ngàng, họ thua cả hai bàn đều từ sự thiếu tập trung ở hàng thủ.
 
Về cuối trận, các cầu thủ Peru chơi khá thô bạo và Vargas lĩnh thẻ đỏ sau cú thúc cùi trỏ vào mặt Coates. Peru dù rất cố gắng nhưng họ chỉ tạo được đúng cơ hội ở phút 83, với cú sút của Guerrero bị Muslera tung người cản phá. Và chiến thắng 2-0 cho Uruguay được giữ cho đến khi kết thúc 90 phút tại La Plata.
 

Đội hình thi đấu

 

Peru: Fernandez, Acasiete, Vilchez, Carmona, Rodriguez; Vargas, Cruzado, Yotun(Chiroque 53’), Balbin(Villacorta 90’ + 1); Guerrero, Advincula (Lobaton 61’).

 

Uruguay:  Muslera; M. Pereira, Lugano, Coates, Caceres, A. Pereira; Gonzalez, Gargano(Eguren 71’), Arevalo; Forlan, Suarez (Hernandez 71’).

 

Anh Tuấn