1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai thắng SHB Đà Nẵng bằng đội hình không cần ngoại binh

(Dân trí) - Không đăng ký bất kỳ ngoại binh nào trong danh sách thi đấu với SHB Đà Nẵng, nhưng HA Gia Lai vẫn ngược dòng đánh bại đội bóng sông Hàn bằng tỷ số 2-1. Chiến thắng này giúp cho đội bóng phố núi vượt lên trên Thanh Hoá, trong cuộc đua thoát suất đá play-off.

HA Gia Lai thắng SHB Đà Nẵng bằng đội hình không cần ngoại binh - 1

Trong khi SHB Đà Nẵng tung ra sân đội hình có đến 4 cầu thủ gốc ngoại (3 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch là Đỗ Merlo), thì HA Gia Lai quyết định không đăng ký bất cứ ngoại binh nào trong danh sách thi đấu, tức là không cầu thủ ngoại nào đá chính, cũng không cầu thủ ngoại nào ngồi trên băng ghế dự bị ở trận đấu tại vòng 22 Wake-Up 247 V-League 2019.

Ấy vậy mà đội hình không “Tây” của đội bóng phố núi vẫn không hề thua kém SHB Đà Nẵng về mặt tốc độ và về mặt thể lực. Đồng thời, có cảm giác rằng khi không sử dụng ngoại binh, HA Gia Lai còn đỡ… rối hơn các trận trước đó. 

Bóng mới lăn 11 phút, HA Gia Lai đã có cơ hội tốt để mở tỷ số. Trong pha bóng này, Minh Vương sút bóng quyết đoán từ khoảng hơn chục mét, nhưng tiếc cho cầu thủ bên phía đội chủ nhà là bóng lại đi chệch cột dọc.

HA Gia Lai thắng SHB Đà Nẵng bằng đội hình không cần ngoại binh - 2
Các trụ cột chơi xuất sắc, HA Gia Lai có chiến thắng tại vòng 22 V-League

Cũng phải nói thêm rằng đây là trận đấu mà cặp cầu thủ tấn công tuy nhỏ con nhưng nhanh nhẹn của HA Gia Lai là Văn Toàn và Minh Vương hoạt động rất năng nổ. Họ không đá quá gần với khu vực 16m50 của SHB Đà Nẵng, nhưng hễ họ có bóng là họ xử lý rất nhanh và khéo léo, nhiều lần làm chao đảo hàng thủ đội bóng sông Hàn.

Phút 13, Văn Toàn đi bóng gây sức ép, các hậu vệ SHB Đà Nẵng hấp tấp phá bóng đúng ngay tầm băng lên của Minh Vương, may cho đội khách là cú sút của Minh Vương từ khoảng 16m chỉ đưa bóng đi sạt xà ngang. 

Lép vế trong hiệp 1, nhưng SHB Đà Nẵng lại bất ngờ có bàn mở tỷ số ngay đầu hiệp 2. Phút 49, đón quả phạt góc từ cánh trái của đồng đội, tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị bên phía đội khách là Hà Đức Chinh đánh đầu, buộc thủ môn Lê Văn Trường của HA Gia Lai đẩy bóng ra.

Ngay lập tức, tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo lao vào sút bồi từ cự ly gần, ghi bàn giúp SHB Đà Nẵng dẫn trước 1-0.

Dù vậy, bàn thua vẫn không khiến các cầu thủ HA Gia Lai bối rối, cho dù tình thế của Gỗ vào lúc này chẳng hề an toàn.

Chơi bình tĩnh, HA Gia Lai có bàn gỡ hoà sau đó không lâu. Phút 53, tiền vệ nổi tiếng Lương Xuân Trường đảo người vượt qua một hậu vệ đội khách, trước khi chuyền khe cực kỳ thông minh cho Minh Vương lao xuống, xỉa bóng qua 2 chân thủ môn Thanh Bình của SHB Đà Nẵng, gỡ hoà 1-1 cho HA Gia Lai.

Sau khi gỡ hoà, HA Gia Lai vẫn tấn công dồn dập. Phút 64, Vũ Văn Thanh bất thần từ cánh phải xâm nhập vào khu vực 16m50, sút bóng thẳng vào góc hẹp, may cho SHB Đà Nẵng là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. 

Nhưng đội bóng của bầu Đức cũng không phải đợi quá lâu để chứng kiến bàn ấn định chiến thắng. Phút 77, Văn Toàn giữ bóng khéo giữa vòng vây 3 hậu vệ cao lớn của SHB Đà Nẵng, trước khi nhả bóng cho Châu Ngọc Quang sút dứt khoát từ khoảng 20m, đánh bại thủ môn Thanh Bình, ấn định chiến thắng 2-1 cho HA Gia Lai.

Thậm chí, nếu Minh Vương và Văn Toàn có thêm chút may mắn ở cuối trận, HA Gia Lai còn có thể đào sâu cách biệt thêm nữa.

Dù sao thì chiến thắng 2-1 cũng đủ cho HA Gia Lai giành trọn 3 điểm, đồng thời vượt qua Thanh Hoá trong cuộc đua né suất đá play-off giữ hạng vào cuối mùa.

Trọng Vũ

HA Gia Lai thắng SHB Đà Nẵng bằng đội hình không cần ngoại binh - 3