1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai nhọc nhằn vượt qua đội bóng của Lê Huỳnh Đức

Trọng Vũ

(Dân trí) - Thi đấu trên sân nhà trước đối thủ yếu Sài Gòn FC, nhưng HA Gia Lai phải rất vất vả mới có thể giành thắng lợi ở loạt sút luân lưu, sau khi hai bên hòa 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức.

Dù chỉ là mặt trận phụ Cúp Quốc gia, nhưng HA Gia Lai vẫn thể hiện quyết tâm rất cao, sử dụng đội hình mạnh khi tiếp Sài Gòn FC của Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Lê Huỳnh Đức trên sân Pleiku.

Đội hình của đội bóng phố núi vẫn có bộ ba tấn công Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng và Washington Brandao, hỗ trợ cho họ là bộ đôi tiền vệ Trần Minh Vương và Nguyễn Tuấn Anh.

HA Gia Lai nhọc nhằn vượt qua đội bóng của Lê Huỳnh Đức - 1

Công Phượng là người đeo băng đội trưởng của HA Gia Lai khi đội bóng phố núi tiếp Sài Gòn FC ở tứ kết cúp Quốc gia 2022 (Ảnh: HA Gia Lai).

Còn ở tuyến dưới, những cầu thủ quan trọng nhất ở hàng phòng ngự của HA Gia Lai gồm thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn và Mauricio, các hậu vệ biên Vũ Văn Thanh và Lê Văn Sơn đều có tên trong đội hình xuất phát.

Mặc dù vậy, thật ngạc nhiên là đội bóng của HLV Kiatisuk Senamuang lại phối hợp không tốt trong trận này. Có lẽ chuỗi 3 trận liền không thắng tại V-League ngay trước đó ảnh hưởng lớn đến tinh thần của HA Gia Lai.

Tình huống nguy hiểm nhất trong hiệp một đến từ pha đánh đầu của tiền đạo Matheus Da Silva bên phía Sài Gòn FC.

HA Gia Lai nhọc nhằn vượt qua đội bóng của Lê Huỳnh Đức - 2

HA Gia Lai chơi không tốt trong trận đấu vừa diễn ra trên sân Pleiku (Ảnh: HA Gia Lai).

Phút 39, cầu thủ này đón đường chuyền của Hồng Sơn, thoát qua bẫy việt vị của HA Gia Lai, lao xuống đánh đầu trong thế đối mặt với thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, nhưng tiếc rằng chân sút hộ pháp của đội khách lại dứt điểm ra ngoài. 

Đầu hiệp hai, Sài Gòn FC vẫn là đội chơi tốt hơn. Phút 51, tiền vệ Hữu Sơn của đội khách đi bóng từ cánh phải, ngoặt vào giữa, rồi sút kỹ thuật từ khoảng 20m, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh bên phía HA Gia Lai bó tay, nhưng bóng đi sạt cột dọc. 

Đến phút 55, ngoại binh Matheus Da Silva lại bỏ lỡ thêm một cơ hội khác. Trong tình huống này, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Olsen tạt bóng từ cánh trái, Matheus Da Silva lại không bị kèm, nhưng tiếp tục đánh đầu chệch xà từ khoảng cách chỉ chừng 8m.

HA Gia Lai nhọc nhằn vượt qua đội bóng của Lê Huỳnh Đức - 3

Sài Gòn FC là đội thi đấu tốt hơn (Ảnh: HA Gia Lai).

Thoát thua trong các tình huống trên, nhưng hàng thủ HA Gia Lai không thể đứng vững mãi. Phút 65, Matheus Da Silva chuyền bóng phản công cho Olsen, cầu thủ này tiếp tục mở bóng cho Hữu Sơn, trước khi Hữu Sơn sút chéo góc đánh bại thủ môn Tuấn Linh trong pha đối mặt, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Sài Gòn FC. 

Giật mình sau khi bị thủng lưới, HA Gia Lai dồn lên tấn công mạnh mẽ. Phút 71, họ tìm được bàn gỡ hòa do công của ngoại binh Bruno De Sousa.

Đấy là pha bóng mà Văn Toàn nỗ lực tạt bóng từ cánh phải, Brandao đánh đầu ngược chuyền cho Bruno De Sousa, để rồi cầu thủ này xoay người sút bóng hiểm từ khoảng 7m, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng của HLV Kiatisuk Senamuang.

HA Gia Lai nhọc nhằn vượt qua đội bóng của Lê Huỳnh Đức - 4

Bruno De Sousa ghi bàn, mở ra chiến thắng nhọc nhằn cho HA Gia Lai trước Sài Gòn FC (Ảnh: HA Gia Lai).

Sau đó, đến phút 80, tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo đánh đầu đưa bóng vào lưới HA Gia Lai, nhưng trọng tài Mai Xuân Hùng không công nhận bàn thắng cho đội khách, do ông Xuân Hùng nhận định trước khi đánh đầu, Merlo đã đẩy trung vệ Mauricio bên phía HA Gia Lai.

Hòa nhau 1-1 trong giờ thi đấu chính thức, đôi bên phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Trong loạt sút cân não, HA Gia Lai giành thắng lợi 5-3, qua đó lọt vào vòng bán kết.

Ở trận tứ kết khác diễn ra trong ngày 7/9, CLB Thanh Hóa thắng Bà Rịa Vũng Tàu 3-1. Ngày mai (8/9), hai trận tứ kết còn lại của Cúp Quốc gia 2022 sẽ diễn ra giữa Bình Phước gặp CLB Hà Nội và CLB Viettel gặp Bình Định.