1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Kiatisuk khen đội bóng của Lê Huỳnh Đức

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trận hòa 1-1 với Sài Gòn FC của Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Lê Huỳnh Đức ngay trên sân Pleiku khiến HA Gia Lai có thể mất cơ hội vô địch V-League 2022. Dù vậy, HLV Kiatisuk vẫn khen đối thủ.

Ở trận đấu vừa diễn ra tối 3/9, HA Gia Lai dẫn trước đến tận phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2, trước khi họ bị gỡ hòa 1-1 từ bàn thắng của Đỗ Merlo bên phía Sài Gòn FC, khiến đội bóng của HLV Kiatisuk Senamuang phải chia điểm với đối thủ.

Sau trận đấu, HLV Kiatisuk của HA Gia Lai nói: "Sài Gòn FC đã thay đổi theo hướng tích cực so với chính họ ở giai đoạn 1, họ giờ có những ngoại binh chất lượng. Điểm mạnh của Sài Gòn FC là những pha treo bóng bổng rất lợi hại".

HLV Kiatisuk khen đội bóng của Lê Huỳnh Đức - 1

Sài Gòn FC thời gian gần đây chơi có đường có nét hẳn dưới thời GĐKT Lê Huỳnh Đức (Ảnh: Hải Long).

"Bàn gỡ hòa của Sài Gòn FC đến từ một tình huống như thế, đáng tiếc rằng chúng tôi không thể ngăn chặn pha bóng từ đầu. Tôi không thể hài lòng với kết quả hòa, nhưng bóng đá là thế. Đó là bài học cho HA Gia Lai, không được mất tập trung ở thời điểm cuối trận" - HLV Kiatisuk Senamuang nói thêm.

Trận hòa 1-1 với Sài Gòn FC khiến cho HA Gia Lai mất cơ hội bám đuổi đội đầu bảng CLB Hà Nội, đồng thời có thể ảnh hưởng đến khả năng vô địch của đội bóng phố núi trong mùa giải năm nay.

"Zico Thái" cũng không quên nói về điều này: "Khi bắt đầu lượt về của V-League năm nay, tôi đã có suy nghĩ cố gắng bám đuổi CLB Hà Nội. Dù vậy, chúng tôi không chỉ tập trung vào CLB Hà Nội, mà còn phải để mắt đến các đội mạnh khác gồm Bình Định, Viettel".

HLV Kiatisuk khen đội bóng của Lê Huỳnh Đức - 2

HA Gia Lai gặp khó khăn trong cuộc đua vô địch V-League 2022, sau trận hòa trước Sài Gòn FC (Ảnh: HA Gia Lai).

Trong khi đó, người hiện giữ chức danh HLV trưởng của Sài Gòn FC, ông Phùng Thanh Phương chia sẻ: "Sài Gòn FC đã có những chuyển biến tích cực ở một số mặt, chúng tôi tự tin hoàn thành mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay".

"Chặng đường phía trước của Sài Gòn FC chắc chắn rất cam go, nhưng chúng tôi sẵn sàng đương đầu với khó khăn" - HLV Phùng Thanh Phương khẳng định.

Vào ngày 7/9 tới, 2 đội HA Gia Lai và Sài Gòn FC sẽ tái ngộ tại tứ kết cúp Quốc gia, cũng trên sân Pleiku. Sau vòng tứ kết cúp Quốc gia, đôi bên mới thi đấu vòng 16 Night Wolf V-League vào ngày 13/9 và 14/9.