1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HA Gia Lai liệu có tiếp tục gây bất ngờ tại AFC Champions League?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau khi tạo bất ngờ lớn cho Yokohama F. Marinos, HA Gia Lai sẽ tiếp tục đối đầu với một đại diện đến từ nền bóng đá rất mạnh Sydney FC (Australia) vào 18h00 ngày 19/4.

Kết quả thua sát nút 1-2 của HA Gia Lai trước Yokohama F. Marinos cách nay ít ngày là kết quả ít người có thể ngờ. Đại diện của bóng đá Nhật Bản dĩ nhiên có chất lượng rất cao, nên việc đội bóng của bầu Đức chỉ thua đối thủ với cách biệt tối thiểu cho thấy HA Gia Lai chuẩn bị rất kỹ cho AFC Champions League năm nay.

Về lý thuyết. Sydney FC chỉ là đội giành vé vớt ở bảng H. Tuy nhiên, xét về thực lực, họ vẫn trên tài so với các đội bóng ở Việt Nam nói chung, cũng như HA Gia Lai nói riêng.

HA Gia Lai liệu có tiếp tục gây bất ngờ tại AFC Champions League? - 1

HA Gia Lai sẵn sàng gây bất ngờ tại cúp châu Á (Ảnh: Hải Long).

Sydney FC cũng đã có 4 lần vô địch bóng đá Australia, và lần gần nhất vào năm 2020, chứng minh đội này rất nguy hiểm.

Mặc dù vậy, đội bóng của HLV Kiatisuk có thể tham khảo cách đội tuyển Việt Nam từng gây khó cho đội tuyển Australia trên sân nhà, ở lượt đi vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, để áp dụng trước Sydney FC. 

Khi đó, đội tuyển Việt Nam chỉ thua Australia 0-1, bằng một lối chơi chặt chẽ, phong tỏa tốt 2 biên, không cho các cầu thủ Australia tạt bóng vào trung lộ, đồng thời các trung vệ chơi tập trung, bọc lót cho nhau, nhất là bọc lót trong các tình huống bóng bổng.

Về cơ bản, HA Gia Lai có 2 hậu vệ biên của đội tuyển Việt Nam, gồm Vũ Văn Thanh (phải) và Nguyễn Phong Hồng Duy (trái), nên không lạ gì cách phong tỏa 2 biên mà HLV Park Hang Seo từng áp dụng ở đội tuyển Việt Nam.

Chưa hết, đội bóng của bầu Đức cũng chơi với sơ đồ 3 trung vệ giống đội tuyển Việt Nam. Theo cựu HLV đội tuyển quốc gia Phan Thanh Hùng đánh giá: "Lối chơi 3 trung vệ giúp cho các đội bóng yếu khống chế tốt hơn các đường bóng bổng của đối phương".

HA Gia Lai liệu có tiếp tục gây bất ngờ tại AFC Champions League? - 2

Đội bóng của HLV Kiatisuk có những trung vệ cao lớn, không ngại những tình huống bóng bổng từ phía Sydney FC (Ảnh: Hải Long).

Trong số 3 trung vệ của HA Gia Lai, Mauricio (1m95) và Kim Dong Su (1m88) có thể hình cực tốt, không ngán các tiền đạo cao lớn bên phía Sydney FC. Chính vì thế, không quá khi cho rằng HA Gia Lai hiện còn lợi thế hơn cả đội tuyển Việt Nam trước tuyển Australia trong khâu phòng ngự, khi đối đầu với đội bóng đến từ xứ sở Chuột túi.

Điều quan trọng còn lại nằm ở chỗ HA Gia Lai sẽ thể hiện ra sao trong các pha phản đòn, khi có cơ hội tấn công trước Sydney FC?

HLV Kiatisuk cần Công Phượng tinh quái hơn, cần Văn Toàn và Washington Brandao hiệu quả hơn mỗi khi có bóng. Đội bóng chủ nhà của bảng H AFC Champions League nếu biết tận dụng thêm lợi thế sân bãi và thời tiết, họ sẽ còn nguy hiểm hơn nữa trước Sydney FC. 

Chính HLV Steve Corica trong buổi họp báo trước giải cũng phải thừa nhận: "Chúng tôi vướng phải một số khó khăn trong quá trình chuẩn bị. Thời tiết mưa nhiều tại TPHCM ảnh hưởng lớn đến chúng tôi".

Nếu để ý kỹ, việc quen thuộc với thời tiết giúp cho các cầu thủ HA Gia Lai thậm chí còn khỏe hơn so với Yokohama F. Marinos trong trận đấu hôm 16/4.

Các cầu thủ đến từ Nhật Bản bị sốc thời tiết và chuột rút liên tục ở cuối trận, trong khi các cầu thủ của bầu Đức hầu hết "cày" đủ 90 phút mà không hề hấn gì (HA Gia Lai trận đấy chỉ thay một cầu thủ: Xuân Trường vào thay Tuấn Anh từ đầu hiệp hai).

Chính vì thế, đây sẽ là cơ hội có điểm của HA Gia Lai, nếu như họ khai thác đúng các nhược điểm của đội bóng đến từ xứ sở Chuột túi, trong đó có nhược điểm xoay trở chậm trong phạm vi hẹp. Điểm mấu chốt là HA Gia Lai phải chuẩn bị thật kỹ về mặt thể lực.