1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạ “gấu Nga”, Slovenia tới World Cup cùng Hy Lạp

(Dân trí) - Đánh bại “gấu Nga” và Ukraine đều với tỷ số 1-0, Slovenia cùng Hy Lạp cùng hoàn tất việc đáp chuyến tàu muộn tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Nam Phi năm 2010.

 
Hạ “gấu Nga”, Slovenia tới World Cup cùng Hy Lạp - 1

Slovenia đã tạo được bất ngờ nho nhỏ tại lượt trận play-off.
 

Thi đấu tốt ở trận lượt đi và có được lợi thế nhờ vào cú đúp của Bilyaletdinov nhưng sự thiếu tập trung ở hàng thủ đã khiến ĐT Nga phải trả giá.

 

Nếu như ở trận lượt đi, họ để cho đối phương có được bàn thắng “quý hơn vàng” ở phút 88 thì trong trận lượt về, lưới “gấu Nga” một lần nữa bị rung lên và lần này ở phút cuối hiệp một. Chính bởi vậy, dù có tổng tỷ số hòa 2-2 nhưng đoàn quân HLV Guus Hiddink cay đắng đứng nhìn Slovenia giành tấm vé chính thức dự VCK World Cup 2010.

 

Kết quả loạt trận play-off VL World Cup 2010 khu vực châu Âu

Pháp 1-1 Ailen (2-1)

Gallas (103’) - Keane (32’)

 

Slovenia 1-0 Nga (2-2)

Dedic (44’)

 

Ukraine 0-1 Hy Lạp (0-1)

Salpingidis (31’)

 

Bosnia 0-1 Bồ Đào Nha (0-2)

Meireles (56’)
 
* Trong ngoặc là kết quả chung cuộc. Đội in đậm giành quyền dự World Cup 2010 

Trở lại với diễn biến chính tại sân Petrol Arena, quyết tâm có được bàn thắng giúp Slovenia mạnh dạn tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 4, Birsa có cú căng ngang đơn giản nhưng hậu vệ Nga phá hụt tạo điều kiện để Novakovic sút đúng vị trí mà thủ thành Akinfeev đã chọn.

 

Thay vì dâng cao nhằm giải tỏa sức ép, ĐT Nga lại chọn lối chơi co cụm phòng ngự và sai lầm này giúp chủ nhà mặc sức áp đảo. Phút 18, từ cú tạt của Andraz Kirm, hậu vệ Sergei Ignashevich phá bóng cẩu thả thiếu chút nữa làm tung lưới đội nhà.

 

Không dừng lại đó, đến phút 30, Novakovic có pha tạt bóng khá dẻo cho Dedic nhưng cú đánh đầu của tiền đạo này dù ở cự ly gần nhưng thiếu uy lực cần thiết để đánh bại Akinfeev.

 

Dù vậy, với nỗ lực hãm thành không mệt mỏi của mình, Slovenia cuối cùng cũng khiến mành lưới ĐT Nga phải rung lên. Phút 44, Birsa treo bóng khó chịu để Dedic tỳ đè 2 hậu vệ ĐT Nga trước khi đá nối chính xác mở tỷ số cho Slovenia.

 

Bàn thắng của chủ nhà khiến HLV Guus Hiddink tức giận và tung liền hai cầu thủ có xu hướng tấn công Sergei Semak và Kerzhakov vào sân trong hiệp hai. Tuy nhiên chưa kịp để lại dấu ấn nào, tiền đạo Kerzhakov đã bị truất quyền thi đấu ở phút 66 sau pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ đối phương.

 
Hạ “gấu Nga”, Slovenia tới World Cup cùng Hy Lạp - 2

Niềm vui của cầu thủ Slovenia sau khi kết thúc trận.
 

Phút 75, chân sút Pogrebniak vừa vào sân suýt chút nữa đã làm nên chuyện khi cú sút ở khoảng cách chưa đầy 10m của anh lại đi đúng vào vị trí thủ môn Handanovic đã chọn. Ngay sau đó, đến lượt Zhirkov khiến BHL ĐT Nga được phen mừng hụt khi không thắng được Handanovic trong pha đối mặt.

 

Những phút cuối cùng trận đấu, khi Slovenia chỉ thi đấu bên nửa phần sân thì ĐT Nga gia tăng sức ép mãnh liệt. Đáng tiếc mọi cơ hội họ tạo ra đều lần lượt trôi qua mũi giày của các tiền đạo. Thậm chí, do quá tức giận và va chạm với một cầu thủ ngoài sân của Slovenia, Zhirkov đã phải nhận thẻ vàng thứ hai, buộc phải rời sân ở phút bù giờ.

 

Thất bại với tỷ số 0-1, ĐT Nga cay đắng nhìn tấm vé dự World Cup 2010 thuộc về Slovenia bởi dù có tổng tỷ số 2-2 nhưng Slovenia có được bàn thắng trên sân khách.

 
Hạ “gấu Nga”, Slovenia tới World Cup cùng Hy Lạp - 3

Hy Lạp cũng kịp đáp chuyến tàu muộn tới Nam Phi.
 

Tại một trận đấu khác, sau kết quả hòa 0-0 ở lượt đi, tưởng chừng Hy Lạp rơi vào thế khó khi phải đá trận lượt về tại Ukraine. Tuy nhiên trong 90 phút xuất thần, các nhà Vô địch châu Âu 2004 đã giành chiến thắng sít sao 1-0 nhờ công Salpingidis (31') để có suất tới Nam Phi mùa Hè năm sau.

 

Lê Trường