1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạ Ai Cập trên loạt luân lưu, Senegal vô địch CAN 2022

Kim Anh

(Dân trí) - Sau 120 phút hòa 0-0, đội tuyển Senegal đã đánh bại Ai Cập 4-2 trên chấm luân lưu may rủi để lên ngôi vô địch giải bóng đá châu Phi CAN 2022.

Trước trận chung kết, Ai Cập quyết tâm lần thứ 8 đăng quang ở CAN. Lần gần nhất Ai Cập lên ngôi cao nhất châu Phi đã cách đây 12 năm.

Hạ Ai Cập trên loạt luân lưu, Senegal vô địch CAN 2022 - 1

Sadio Mane đá hỏng phạt đền đáng tiếc ở đầu trận.

Còn với Senegal, họ từng 2 lần lọt vào chung kết nhưng đều thất bại vào các năm 2002 và 2019. Ở lần thứ 3 đi đến trận chung kết của AFCON, Sadio Mane và các đồng đội khao khát làm nên lịch sử.

Ngay phút thứ 7, Sadio Mane có cơ hội rất tốt để giúp Senegal vượt lên khi Saliou Ciss bị Mohamed Abdelmonem phạm lỗi thô bạo trong vòng 16m50. Mặc dù vậy, Mane đã không thể thắng được thủ thành Gabal trên chấm phạt đền.

Hạ Ai Cập trên loạt luân lưu, Senegal vô địch CAN 2022 - 2

Mohamed Salah không thể hiện được nhiều ở trận đấu này.

Senegal dù cầm bóng nhiều hơn nhưng không có nhiều pha bóng nguy hiểm về phía cầu môn đối phương. Về phía Ai Cập, mọi pha bóng đáng chú ý đều tập trung cho Salah nhưng ngôi sao Liverpool chơi khá mờ nhạt.

Bước sang hiệp hai, Senegal và Ai Cập đều thi đấu có phần cẩn trọng hơn. Điều này khiến nửa sau của trận đấu trôi qua mà không có nhiều tình huống đáng chú ý.

Hạ Ai Cập trên loạt luân lưu, Senegal vô địch CAN 2022 - 3

Niềm vui của các cầu thủ Senegal sau khi vô địch CAN 2022.

90 phút khép lại không có bên nào ghi được bàn thắng, trận chung kết CAN 2022 phải bước vào hiệp phụ. Senegal là đội chơi ép sân hơn nhưng khá vô duyên trong dứt điểm và sau 120 phút, tỷ số vẫn là 0-0.

Bước vào loạt luân lưu định mệnh, Senegal chỉ có một cầu thủ sút hỏng còn phía Ai Cập là hai. Với cú sút quyết định thành công của Mane, Senegal giành thắng lợi chung cuộc 4-2 trước Ai Cập trên chấm 11m để lên ngôi vô địch CAN 2022.

Đội hình thi đấu

SENEGAL (4-2-3-1): Mendy; Ciss, Bouna Sarr, Diallo, Koulibaly; Mendy, Kouyate (P Gueye, 66); Mane, Gueye, Diedhiou (Dieng, 77) Ismaila Sarr (Dia, 77).

AI CẬP (4-3-3): Abou Gabal; Ashour, El Fotouh, Abdelmonem, El Wensh; Elneny, Fathi (Lasheen, 99), Al-Sulaya (Trezeguet, 59); Mohamed Salah, Mostafa Mohamed (Hamdy, 59), Marmoush (Zizo, 59).