1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Guardiola nghẹn ngào nói lời tri ân Aguero

Hạo Minh

(Dân trí) - Huấn luyện viên của Manchester City, Guardiola, đã rơi nước mắt khi bày tỏ lòng biết ơn đối với Aguero sau lần cuối cùng anh ra sân ở Premier League.

Guardiola nghẹn ngào nói lời chia tay Aguero

Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 2020/21 giữa Man City và Everton, Sergio Aguero vào sân ở phút 65 khi tỉ số trận đấu đang là 3-0 nghiêng về phía chủ nhà. 12 phút sau, tỉ số đã là 5-0 nhờ cú đúp của Aguero.

Mùa giải này Aguero thường xuyên chấn thương, anh chỉ có tổng cộng bốn bàn thắng ở Premier League. Dẫu vậy cầu thủ 32 tuổi người Argentina rất biết cách đặt dấu ấn chia tay Man City. Nhờ cú đúp vào lưới Everton, Aguero nâng tổng bàn thắng tại Premier League lên 184 bàn, qua đó lập kỷ lục mới. Anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong màu áo một CLB ở Premier League, vượt qua kỷ lục cũ của Wayne Rooney (183 bàn, ghi cho Man Utd).

Phát biểu với Sky Sports sau trận đấu với Everton, huấn luyện viên Pep Guardiola đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt khi phải chia sẻ về việc chia tay Aguero, người sẽ hết hợp đồng với Man City vào cuối tháng 6.

Guardiola nghẹn ngào nói lời tri ân Aguero - 1

"Chúng tôi yêu mến Aguero nhiều lắm. Anh ấy là một người đặc biệt đối với tất cả chúng tôi. Anh ấy luôn rất tốt và đã giúp tôi rất nhiều. Chúng tôi không thể thay thế anh ấy, chúng tôi không thể làm được", Guardiola nói. 

"Hôm nay, Aguero đã thể hiện phẩm chất tuyệt vời của mình trong khoảng 30 phút. Đó là kết thúc hoàn hảo, khoảnh khắc tuyệt diệu. Điều đó thật tốt".

"Anh ấy ghi hai bàn thắng rất kinh ngạc để kết thúc trận đấu với tâm trạng vui vẻ và bây giờ chúng tôi có năm ngày để chuẩn bị cho trận chung kết Champions League".

Guardiola nghẹn ngào nói lời tri ân Aguero - 2

Aguero cùng cúp bạc Premier League 2020/21.

Aguero có thể ra sân một lần cuối cùng cho Man City trong trận chung kết Champions League vào cuối tuần này (29/5). Man City đối đầu với Chelsea trong trận tranh cúp bạc tại Porto, Bồ Đào Nha. Đó là danh hiệu lớn nhất Man City chưa thể với tới trong lịch sử đội bóng và tất nhiên cũng là danh hiệu Aguero còn thiếu để bộ sưu tập của anh được hoàn hảo. 

Sau 10 năm gắn bó cùng Man City, Aguero đã có được 5 Premier League, 1 FA Cup, 6 League Cup và 3 Siêu Cúp Anh. Ở hạng mục danh hiệu cá nhân, Aguero giành Chiếc giày vàng mùa giải 20204/15, được bình chọn là Cầu thủ hay nhất Man City hai lần (2011/12 và 2014/15) và nhiều các danh hiệu khác.

Bản thân cầu thủ người Argentina khá bùi ngùi khi phải chia tay đội bóng anh đã cống hiến giai đoạn đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ. "Trước trận đấu tôi cảm thấy rất lạ, cảm giác không tốt", cầu thủ 32 tuổi người Argentina chia sẻ. "Tôi thích nghĩ về những khoảnh khắc tốt đẹp hơn".

"Tôi là một tiền đạo, mục tiêu của tôi là ghi bàn, vì vậy tôi rất hạnh phúc vì đây là trận đấu cuối cùng của tôi và ghi được hai bàn là điều tuyệt vời".

Guardiola nghẹn ngào nói lời tri ân Aguero - 3