1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Guardiola "đổi giọng", công khai mời gọi Haaland tới Man City

Hạo Minh

(Dân trí) - Cuối tuần trước Pep Guardiola nói rằng Man City không chi hơn 100 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã "sửa lời" và mời gọi Erling Haaland tới Etihad.

Rạng sáng mai, Man City sẽ thi đấu với Dortmund tại tứ kết Champions League. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đang được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giải đấu này. Dẫu vậy, họ cũng sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức, thực tế Man City sẽ tranh đấu với Dortmund với hy vọng lần đầu tiên lọt vào bán kết Champions League. 

Pep Guardiola ca ngợi tiền đạo Erling Haaland của Borussia Dortmund, ông nói rằng không cần phải là một chuyên gia cũng biết sự xuất sắc của cầu thủ người Na Uy. Trong thời gian gần đây, Haaland được rất nhiều đội bóng lớn tại châu Âu ngỏ ý quan tâm, Dortmund chắc chắn sẽ không để cầu thủ này ra đi với giá trị chuyển nhượng rẻ. Có thông tin cho rằng Dortmund không bán Haaland nếu không phải giá trị chuyển nhượng kỷ lục thế giới. 

Guardiola đổi giọng, công khai mời gọi Haaland tới Man City - 1

Pep Guardiola đang cần tìm người thay thế Aguero

Man City đang cần tìm người thay thế Sergio Aguero, cầu thủ người Argentina sẽ rời Etihad sau mùa giải năm nay. Vì vậy Haaland nằm trong tầm ngắm của Man City như một sự thay thế tiềm năng cho Aguero. Cuối tuần trước Guardiola cho biết rằng câu lạc bộ thành Manchester khó có thể chi ra hơn 100 triệu bảng để chiêu mộ một cầu thủ, nhưng có vẻ đó chỉ là "một nửa sự thật".

Guardiola bày tỏ sự ngưỡng mộ cầu thủ người Na Uy, người đã ghi 21 bàn thắng ở Bundesliga mùa này trong tổng số 34 pha lập công sau 37 lần ra sân, với 10 bàn ở Champions League.

"Để ghi được số bàn thắng như vậy ở độ tuổi của cậu ấy không phải là điều dễ dàng. Cậu ấy 20 tuổi và những con số nói lên điều đó", Guardiola nói. "Khi điều đó xảy ra, đó là bởi vì cậu ấy có thể ghi bàn từ bên phải, bên trái, thông qua các pha phản công, trong vòng cấm. Cậu ấy là một tiền đạo tuyệt vời, mọi người đều biết điều đó".

Haaland dự kiến sẽ rời Dortmund trong mùa Hè năm nay, với Man City, Manchester United, Real Madrid, Chelsea và Barcelona nằm trong số những câu lạc bộ quan tâm đến việc ký hợp đồng với chân sút người Na Uy.

Guardiola đã được hỏi liệu giá trị của Haaland có vượt quá 100 triệu bảng hay không. "Tôi không biết, đó là một câu hỏi dành cho Dortmund, người đại diện của anh ấy (Mino Raiola), vì vậy tôi không biết", nhà quản lý của Man City nói. "Tôi hoàn toàn hiểu mọi người hỏi về Haaland, vì tất nhiên cậu ấy là một tiền đạo xuất chúng, nhưng bạn hiểu tôi không thích hợp khi nói về một cầu thủ từ một câu lạc bộ khác".

Guardiola đổi giọng, công khai mời gọi Haaland tới Man City - 2

Mới 20 tuổi, Haaland đã là tiền đạo hàng đầu tại châu Âu

"Điều duy nhất tôi có thể nói là cậu ấy là một tiền đạo xuất chúng. Với độ tuổi của mình, cậu ấy là một tiền đạo xuất chúng, tuyệt vời - đó là tất cả những gì tôi có thể nói". Guardiola bất ngờ bác bỏ quan điểm cho rằng việc Man City không thể trả 100 triệu bảng hoặc hơn cho một cầu thủ khiến câu lạc bộ gặp bất lợi trong việc hỏi mua một tiền đạo hàng đầu thế giới. "Không, không hề", ông nói.

"Không phải vì thực tế là chúng tôi không chi nhiều tiền cho một cầu thủ, khiến đội bóng gặp bất lợi. Bóng đá là một trò chơi đồng đội, tất cả mọi người đều có đóng góp của mình, người không chơi cũng đóng góp, nhân viên hậu trường và tất cả mọi người, vì vậy đó không chỉ là về một cầu thủ, mà là về tất cả mọi người".

Hiện tại bản hợp đồng kỷ lục của Man City là Ruben Dias, có giá 64 triệu bảng. Guardiola cho biết thêm về việc chiêu mộ bom tấn: "Cho đến nay, câu lạc bộ đã quyết định không chi gần 100 triệu bảng cho một cầu thủ hay hơn 100 triệu bảng cho một cầu thủ. Có thể trong tương lai điều đó sẽ xảy ra nếu đội bóng quyết định cần phải cải thiện đội bóng trong 5, 10 năm tới, vì nhiều lý do, nhưng cho đến nay câu lạc bộ, tổ chức, Giám đốc điều hành, Giám đốc thể thao quyết định không làm điều đó, nhưng có thể trong tương lai sẽ thay đổi - tôi không biết chắc được".