1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Griezmann đá hỏng phạt đền, Pháp vẫn thắng đậm Albania

(Dân trí) - Mặc dù ngôi sao hàng đầu Griezmann đá hỏng phạt đền, nhưng tuyển Pháp vẫn có được chiến thắng đậm tới 4-1 trên sân nhà trước đội bóng nhỏ bé Albania. Trận thắng này giúp Pháp đứng đầu bảng H nhờ hơn Thổ Nhĩ Kì và Iceland chỉ số phụ.

Griezmann đá hỏng phạt đền, Pháp vẫn thắng đậm Albania

Bảng H đang có sự cạnh tranh gắt gao lớn giữa Pháp, Thổ Nhĩ Kì và Iceland cho ngôi đầu bảng bởi vậy chỉ một cú sảy chân là có thể khiến Pháp bay mất ngôi đầu. Tuy nhiên người hâm mộ “Gà trống Gaulois” hẳn không quá lo lắng cho thầy trò Deschamps ở các lượt đấu vào tháng 9 bởi đội bóng của họ chỉ phải tiếp các đối thủ nhỏ bé, bắt đầu bằng trận gặp Albania.

Ngay phút thứ 8, Coman giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Thế trận áp đảo sớm giúp Pháp có được bàn thắng thứ hai, Giroud lập công ở phút 27. Chỉ 10 phút sau, tuyển Pháp có cơ hội tuyệt vời để “chốt hạ” trận đấu, đáng tiếc Griezmann lại không thể thành công khi thực hiên cú sút 11m.

Griezmann đá hỏng phạt đền, Pháp vẫn thắng đậm Albania - 1

Coman tỏa sáng với một cú đúp

Trong hiệp đấu thứ hai, Pháp vẫn vượt trội hơn đối thủ và các bàn thắng của Coman ở phút 68, Ikone ở phút 85 giúp đội chủ nhà có tới bốn bàn vào lưới đối phương. Bàn thắng danh dự của Albania được ghi ở phút 90, Cikalleshi thực hiện thành công quả 11m để giúp đội khách ra về với một bàn danh dự.

Chiến thắng giòn giã giúp Pháp giữ được ngôi đầu bảng. Ở lượt trận này Thổ Nhĩ Kì thắng Andora 1-0, trong khi Iceland thắng 3-0 trước Moldova. Cả Pháp, Thổ Nhĩ Kì và Iceland đều đang có 12 điểm, nhiều khả năng ở lượt đấu vào 11.9 tới đây, ngôi đầu bảng của bảng H vẫn không thay đổi khi ba đội đầu bảng chia nhau thi đấu với ba đội ở nhóm cuối bảng.

Griezmann đá hỏng phạt đền, Pháp vẫn thắng đậm Albania - 2

Giroud cũng ghi một bàn trong chiến thắng của Pháp

Pháp ra sân với đội hình 4-2-3-1 với sự thiếu vắng Mbappe, Kante và Pogba, cả ba ngôi sao của tuyển Pháp đều đang gặp chấn thương nên không có mặt trong đợt tập trung này. Vì thế HLV Deschamps cũng thay điều chỉnh chiến thuật khi đưa vào sân Lemar, Coman và Tolisso. Dưới hàng thủ Umtiti cũng mất sất đá chính vào tay Lenglet.

Ngay phút thứ 8, Varare dâng cao có được chọc khe tuyệt vời từ giữa sân đối phương cho Coman băng xuống nhận bóng trong vòng cấm địa. Tuyển thủ Pháp di chuyển nhanh nhẹn và dứt điểm vào góc gần hạ gục thủ thành Bulgaria mở tỉ số.

Sức mạnh của Pháp vượt trội và cũng chỉ gần 20 phút sau họ đã có bàn thắng thứ hai. Hernandez dâng cao nhận đường chuyền chuyển cánh tấn công của đồng đội, anh căng ngang chính xác vào cho Giroud đệm bóng ở trung tâm vòng cấm địa. Cú dứt điểm gọn gàng của cầu thủ số 9 mang lại bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà.

Tám phút sau bàn thắng thứ hai, Pháp được hưởng quả phạt đền khi Hernandez xâm nhập vòng cấm địa và bị đối thủ phạm lỗi. Cơ hội sút 11m được trao cho Griezmann, anh lừa được thủ thành đối phương nhưng lại sút bóng dội xà ngang bật ra ngoài.

Griezmann đá hỏng phạt đền, Pháp vẫn thắng đậm Albania - 3

Ikone có bàn thắng cho tuyển quốc gia

Bước vào giờ nghỉ với hai bàn dẫn trước, Pháp vẫn có thế chủ động trong cuộc chơi. Lối chơi tấn công chủ động của đội chủ nhà khiến Bulgaria tiếp tục phải phòng thủ số đồng. Phút 68, sau một loạt pha phối hợp tốt, Coman nhận được bóng ở giữa cách cầu môn đội khách chỉ chừng 8. Cú xoay người và dứt điểm gọn gàng của anh mang về bàn thắng thứ hai cho cá nhân.

Tới phút 84, Ikone phối hợp bật tường với Fekir rồi dứt điểm ở đầu vòng cấm địa hạ gục thủ thành Bulgaria mang về bàn thắng thứ tư cho Pháp. Thua tới 4 bàn, Bulgaria quyết tâm tìm bàn danh dự, họ thành công ở phút 90, Cikalleshi mang về quả phạt đền và chính anh sút 11m thành công để giúp đội khách không bị thua trắng.

Phù Sa