1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Grand Slam thứ 21 của Nadal sẽ tạo động lực cho Djokovic, Federer"

Kim Anh

(Dân trí) - HLV quần vợt Darren Cahill cho rằng trong năm 2022, thế giới sẽ còn được chứng kiến những màn so tài đầy hấp dẫn giữa Rafael Nadal, Novak Djokovic và Roger Federer.

Rafael Nadal đã đi vào lịch sử với chức vô địch Grand Slam thứ 21, khi thắng Medvedev ở trận chung kết Australian Open 2022. Ở giải đấu trên đất Australia, Novak Djokovic bị hủy thị thực nhập cảnh do không tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19, còn Roger Federer chấn thương.

Trả lời phỏng vấn tờ New York Times, HLV quần vợt nổi tiếng Darren Cahill tin rằng thành công của Nadal sẽ tạo động lực cho Federer: "Những gì Rafa làm cũng có thể tạo cảm hứng cho Roger.

Grand Slam thứ 21 của Nadal sẽ tạo động lực cho Djokovic, Federer - 1

Nadal vô địch Australian Open 2022 đầy ấn tượng.

Federer có thể nghĩ là, nếu Rafa vẫn còn làm được những điều như vậy, tại sao mình không làm được nếu đủ khỏe mạnh và vẫn còn đam mê? Điều đó sẽ giúp Big 3 có thêm năng lượng".

Bên cạnh đó, Darren Cahill không hề xem thường đẳng cấp của Djokovic: "Nếu Novak trở lại, tôi nghĩ Rafa và Novak sẽ là những đối thủ đồng cân đồng lạng sẽ cạnh tranh tại Roland Garros.

Để hạ Nadal trên sân đất nện, chắc chắn phải cần 5 set và sẽ rất khó khăn, nhưng trong vài năm gần đây ở mặt sân này, Novak rất ấn tượng. Djokovic sẽ coi đây là động lực. Tôi nghĩ cậu ấy vẫn đang đi tìm sự tiến bộ trong lối chơi. Trong một vài năm tới, chúng ta vẫn sẽ được chứng kiến sự khó tin của Novak".

Lần cuối cùng Nadal và Djokovic đối đầu nhau là ở bán kết Roland Garros 2021. Tay vợt người Serbia giành chiến thắng nghẹt thở trước khi lên ngôi vô địch.