1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Gọi cầu thủ U19 lên tuyển Việt Nam: Lợi ít, hại nhiều

(Dân trí) - Sau khi cân nhắc, cuối cùng HLV Miura đã quyết định chưa gọi cầu thủ U19 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia ở thời điểm này.

U19 Việt Nam đang trở thành “hiện tượng” của bóng đá Việt Nam. Sau những giải đấu trong năm nay, Công Phượng và các đồng đội nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí, người hâm mộ. Là người đang tiến hành trẻ hóa mạnh mẽ ở ĐTVN và U23, việc HLV Miura đang theo sát sự tiến bộ của các cầu thủ U19 Việt Nam không có gì là bất ngờ.

Thậm chí, sau trận giao hữu giữa ĐTVN và đội Hong Kong (Trung Quốc) hồi tháng 9 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), ông Miura cho biết sẽ cân nhắc gọi một số cầu thủ U19 Việt Nam, sau khi kết thúc giải U19 châu Á.

Đội tuyển Việt Nam đang có một đội hình chất lượng

Đội tuyển Việt Nam đang có một đội hình chất lượng

“Tôi nghĩ hãy cứ để cho U19 Việt Nam tập trung làm nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm nay là VCK U19 châu Á, sau đó chúng tôi sẽ suy nghĩ, cân nhắc gọi một số cầu thủ U19 Việt Nam lên ĐTQG”, HLV Miura nói.

Trước đó, tại giải U22 Đông Nam Á hồi tháng 8, đích thân HLV Miura cũng đã sang Brunei để xem giò các cầu thủ trẻ U19. Với những tuyên bố cùng đội thái này, nhiều người cho rằng trong đội hình Olympic tham dự SEA Games 28 và đặc biệt là ĐTVN tham dự AFF Cup 2014 sẽ có một vài gương mặt của đội tuyển U19 hiện tại.

Tuy nhiên, cuối cùng thì HLV Miura đã có câu trả lời rõ ràng về những ý định của mình liên quan đến cầu thủ U19 Việt Nam.

“Tôi không hiểu tại sao giới truyền thông luôn hỏi tôi về các cầu thủ U19 Việt Nam. Tôi đã xem nhiều trận đấu của họ và nhận ra nhiều cầu thủ giỏi. Tất nhiên có thể tôi sẽ gọi một số cầu thủ từ đội tuyển U19 Việt Nam nếu họ thi đấu tốt. Nhưng điều đó không thật sự quá quan trọng vì họ vẫn là một đội bóng trẻ. Đây chưa phải là thời điểm tôi gọi cầu thủ U19 Việt Nam lên tuyển. Họ cần thêm thời gian để trưởng thành”, HLV người Nhật Bản khẳng định.

Quyết định không gọi cầu thủ U19 Việt Nam lên ĐTVN của HLV Miura ngay lập tức gây tranh cãi, nhưng phần lớn đã ủng hộ ông thầy người Nhật Bản.

Thực tế, trên thế giới, có rất nhiều trường hợp cầu thủ trẻ lên tuyển quốc gia. Ngay cả ở khu vực Đông Nam Á, tại AFF Cup 2014, Indonesia cũng bất ngờ triệu tập 2 cầu thủ U19 lên tuyển.

Evan Dimas và Maldini Pali là 2 cái tên nổi bật nhất trong đội hình của U19 Indoensia tại VCK U19 châu Á 2014. Hai cầu thủ này đều sinh năm 1995 và được LĐBĐ Indonesia cử đi cùng ĐT U19 nước này sang cả châu Âu tập huấn nhằm chuẩn bị cho giải U19 châu Á 2014. Evan Dimas là đội trưởng U19 Indonesia và đã nổi lên từ năm 2013, cầu thủ này từng ghi 5 bàn tại giải U19 Đông Nam Á được tổ chức ngay tại Indonesia năm 2013 trong đó có cú hat-trick vào lưới U19 Thái Lan (thắng 3-1). 

HLV Miura quyết định chưa triệu tập các cầu thủ U19 Việt Nam

HLV Miura quyết định chưa triệu tập các cầu thủ U19 Việt Nam

Ngoài ra, tiền đạo này từng ghi bàn vào lưới U19 Việt Nam (thua 1-2) và góp công lớn với chức vô địch năm đó. Với những gì đã thể hiện, HLV Alfred Riedl quyết định triệu tập bộ đôi cầu thủ này lên ĐTQG Indonesia để chuẩn bị cho AFF Cup 2014.

Theo quan điểm của nhiều người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt là những fan của U19 Việt Nam, những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh… hoàn toàn đủ sức thi đấu cho ĐTVN. Thậm chí còn có nhiều ý kiến cho rằng hãy cứ cho Công Phượng thể hiện, để đàn anh Công Vinh không còn “làm số má” trên tuyển.

Tuy nhiên, với các nhà chuyên môn và chuyên gia trong nước, việc đưa cầu thủ U19 lên ĐTVN ở thời điểm này chưa thực sự thích hợp, vì những lý do sau:

Thứ nhất, trình độ cầu thủ U19 Việt Nam chưa có gì nổi trội so với các đội bóng cùng trang lứa trong khu vực. Công Phượng có thể đã thi đấu xuất sắc, nhưng chưa thể so với Văn Quyến ngày xưa. Việc đưa cầu thủ U19 Việt Nam lên tuyển, chỉ với mục đích giúp họ học hỏi đàn anh, chứ khó giúp ĐTVN giành ngôi vô địch AFF Cup.

Ở lý do thứ 2, như HLV Miura nói, đây là thời điểm U19 Việt Nam cần hoàn thiện chuyên môn, tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh. Cơ hội với họ vẫn còn dài phía trước, nên không thể nóng vội để rồi rơi vào cảnh thui chột tài năng.

Thứ 3, các tuyển thủ Việt Nam sẽ nghĩ gì và chơi như thế nào khi mình bị chính cầu thủ U19 cạnh tranh vị trí. Ai sẻ đảm bảo cầu thủ U19 không bị cô lập khi lên tuyển?. Chuyện “trâu buộc ghét trâu ăn” vốn xảy ra quá nhiều ở bóng đá Việt Nam.

HLV Miura nêu ra vấn đề gọi cầu thủ U19 không phải theo phong trào khi thấy đội tuyển trẻ này đang được lòng người hâm mộ. Cũng có thể trong cách nói của vị HLV người Nhật chỉ là chiêu tâm lý cho các học trò trên đội tuyển phải nỗ lực hơn để không bị mất suất.

Lê Cường