1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giường "chống quan hệ tình dục" tại Olympic Tokyo vẫn có thể... quan hệ

Thiện Nhân

(Dân trí) - Một trong những sáng kiến thuộc vào loại độc đáo nhất tại Olympic Tokyo 2020 là những chiếc giường tái chế, với mục đích là hạn chế chuyện quan hệ tình dục, phòng dịch Covid-19, ngay trong làng VĐV.

Những chiếc giường này thay vì làm bằng gỗ hoặc gỗ tổng hợp như thường gặp, thì làm được làm bằng bìa cứng có thể tái chế.

Còn loại nệm được sử dụng cho những chiếc giường này làm từ vật liệu nhựa tổng hợp polyethylene, có thể được tái sử dụng cho các sản phẩm nhựa sau khi Olympic Tokyo 2020 kết thúc (Olympic khai mạc ngày 23/7, bế mạc ngày 8/8). 

Mỗi chiếc giường nói trên có chiều dài 2,1m và được giới thiệu là có thể vừa với chiều cao của đại đa số các vận động viên (VĐV), trừ một vài trường hợp "quá khổ" như các VĐV bóng rổ (thường cao hơn 2m). Mặc dù vậy, các VĐV bóng rổ, nhất là những đội nổi tiếng và có hy vọng tranh chấp huy chương thường là những triệu phú USD, ít khi ở trong làng VĐV.

Giường chống quan hệ tình dục tại Olympic Tokyo vẫn có thể... quan hệ - 1

Những chiếc giường "chống quan hệ tình dục" tại Olympic Tokyo 2020 làm từ giấy cứng, còn nệm làm từ nhựa tổng hợp.

Mục đích của việc sử dụng vật liệu tái chế để cung cấp 18.000 chiếc giường cho khoảng 18.000 VĐV và quan chức các đoàn trong làng thể thao Thế vận hội, là để tiết kiệm chi phí, và hạn chế chuyện các VĐV quan hệ tình dục ngay trong làng, phòng dịch Covid-19.

Tuy nhiên, chuyện hạn chế này có khả năng chỉ hiệu quả với nhóm các VĐV cao lớn, ở các môn bóng bầu dục, vật hoặc các môn võ thuộc hạng cân nặng, VĐV bơi, VĐV điền kinh cự ly ngắn hoặc thuộc nội dung ném tạ… vốn có chiều cao vượt trội và quá nặng cân.

Giường chống quan hệ tình dục tại Olympic Tokyo vẫn có thể... quan hệ - 2

Mỗi chiếc giường làm từ vật liệu tái chế như thế này dài 2,1m và có thể chịu được sức nặng gần 200kg.

Còn với các VĐV nhỏ người hơn, thuộc nhóm các môn như thể dục dụng cụ, thể dục nghệ thuật, cưỡi ngựa nghệ thuật… loại giường tái chế này vẫn thoải mái đối với họ, thậm chí thoải mái với… hai người nằm trên giường cùng lúc.

Theo giới thiệu của BTC Olympic Tokyo 2020, cụ thể là theo ông Theo Takashi Kitajima, tổng giám đốc của làng VĐV, vật liệu làm từ bìa cứng tạo nên những chiếc giường nọ "chắc hơn gỗ".

Cũng theo vị này, thì giường tái chế làm từ bìa cứng vừa được giới thiệu chịu được sức nặng lên đến 440 pounds (gần 200kg), trong khi nhóm các VĐV thể dục dụng cụ, thể dục nghệ thuật, cưỡi ngựa nghệ thuật, polo… chỉ nặng chừng 40 - 50kg, đối với nữ, và chừng trên dưới 60kg đối với nam.

Giường chống quan hệ tình dục tại Olympic Tokyo vẫn có thể... quan hệ - 3

Làng VĐV tại Olympic Tokyo 2020 sẽ chứa khoảng 18.000 VĐV và quan chức trong thời gian cao điểm của Thế vận hội. 

Tức là, những chiếc giường "chống quan hệ tình dục" nọ không có tác dụng ngăn nhóm các VĐV này… quan hệ ngay trong làng VĐV, nếu họ vẫn có nhu cầu.

Mỗi phòng trong làng VĐV sẽ được bố trí hai chiếc giường như thế, dành cho hai người. Sau Olympic, các căn hộ trong làng VĐV sẽ được bán cho người dân Nhật Bản, với giá 50 triệu yên/căn hộ (tầm khoảng 10,5 tỷ đồng). Phòng ở của các VĐV khi đó sẽ trở thành phòng ngủ cho các hộ gia đình Nhật Bản. 

Mục tiêu của BTC Olympic Tokyo là hướng đến một kỳ Thế vận hội an toàn và tiết kiệm, trong bối cảnh Thế vận hội ngày một bị đánh giá là lãng phí, cũng như ngày càng trở thành gánh nặng cho các quốc gia chủ nhà.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo