1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giữa scandal hiếp dâm, C.Ronaldo vẫn được Joshua "khen ngợi"

(Dân trí) - Trong khi các cáo buộc hiếp dâm của C.Ronaldo chưa được làm rõ thì thái độ tự tin “khoe cá tính” thường ngày của CR7 đang thu hút rất nhiều sự chú ý.

Giữa scandal hiếp dâm, C.Ronaldo vẫn được Joshua khen ngợi - 1
Anthony Joshua vừa khiến C.Ronaldo bị “ném đá” nặng nề

Mới đây, nhà vô địch quyền anh hạng nặng Anthony Joshua đã xuất hiện trong một sự kiện quảng bá cho trận đấu sắp tới gặp Jarrell Miller. Điều đáng chú ý là đi quảng bá thi đấu nhưng Anthony Joshua lại chủ động nói về… Cristiano Ronaldo và tai tiếng bị cáo buộc hiếp dâm.

“Tôi vẫn luôn nói rằng có hai điều ảnh hưởng xấu đến các vận động viên, đó là phụ nữ và thuế má. C.Ronaldo bị dính vào cả hai nhưng anh ấy vẫn mỉm cười và vẫn mạnh mẽ”, Anthony Joshua cất tiếng ca ngợi CR7.

Tay đấm 29 tuổi còn hào hứng chia sẻ thêm rằng: “Bạn cần có sức mạnh tinh thần, còn anh ấy thì đã chứng minh được điều đó. Anh ấy còn có cả khía cạnh là một người đàn ông của gia đình nhưng vẫn làm việc và tận tâm với những gì mình đang làm”.

Giữa scandal hiếp dâm, C.Ronaldo vẫn được Joshua khen ngợi - 2
Anthony Joshua bị chỉ trích vì bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho CR7

Dù vậy, những lời lẽ có cánh của Anthony Joshua dành cho C.Ronaldo lại khiến cả hai ngôi sao phải nhận về không ít “gạch đá”. CR7 bị nhiều người khơi lại scandal trốn thuế và hiếp dâm còn bản thân Anthony Joshua thì bị chê trách vì cổ vũ cho một tấm gương xấu.

Tuy vẫn có một vài fans hâm mộ bênh vực Anthony Joshua khi cho rằng tay đấm 29 tuổi chỉ muốn nói về thái độ thi đấu chuyên nghiệp của CR7 nhưng đa phần dư luận đều chĩa mũi dùi về phía hai sao nam.

Đặc biệt, tổ chức bảo trợ các nạn nhân bị hiếp dâm tại Anh quốc cũng đã lên tiếng chỉ trích Anthony Joshua rằng: “Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì cũng sẽ là không phù hợp, thiếu nhạỵ cảm và thiếu tôn trọng khi đưa ra những câu đùa hay nhận xét khiếm nhã về các cáo cuộc hoặc các trường hợp bạo lực, lạm dụng tình dục”.

Dung Nhi
Theo RT