Giữa những tranh cãi, cổ động viên Nhật Bản vẫn là "sao sáng" tại Qatar

Trọng Vũ

(Dân trí) - Kỷ luật, văn minh, sạch sẽ, cổ động viên (CĐV) Nhật Bản đang trở thành những ngôi sao sáng ở Qatar, khiến nước chủ nhà của World Cup 2022 hết sức hài lòng.

Kênh truyền thông Al Jazeera của Qatar viết: "Người hâm mộ bóng đá Nhật Bản đang nhận được sự tôn trọng cao khi họ tiếp tục thu dọn rác, góp phần làm sạch các sân vận động. Đó là truyền thống dường như chỉ có ở người Nhật. Họ ở lại dọn dẹp sân vận động khi tất cả người hâm mộ từ khắp nơi đã rời đi".

Giữa những tranh cãi, cổ động viên Nhật Bản vẫn là sao sáng tại Qatar - 1

CĐV Nhật được khen vì tính văn minh khi xem bóng đá (Ảnh: EPA).

Hình ảnh đẹp của các CĐV Nhật Bản khác hẳn với những CĐV khác đang làm đau đầu ban tổ chức (BTC) World Cup 2022. Cụ thể, CĐV Argentina và Mexico ẩu đả trên đường phố, chỉ vì một vài lời khiêu khích lẫn nhau. CĐV đến từ một số quốc gia phương Tây đòi rượu bia bên trong sân vận động, ở những địa điểm công cộng, đòi ăn mặc "mát mẻ" hơn... thì CĐV Nhật Bản tuyệt đối tuân thủ các quy định của chủ nhà.

Chưa thấy bất kỳ lời phàn nàn nào từ phía những người hâm mộ đến từ xứ sở mặt trời mọc, về bất kỳ quy định nào được đưa ra từ phía nước chủ nhà Qatar. Với các CĐV Nhật Bản, họ đến Qatar xem World Cup, tuân thủ triệt để các quy định tại đây, đúng tinh thần "nhập gia tùy tục".

Một CĐV Nhật Bản có tên Danno trả lời kênh Al Jazeera: "Những gì mà bạn nghĩ rằng đặc biệt đấy thật ra không có gì bất thường và lạ lẫm đối với chúng tôi. Đó là một phần trong giáo dục của người Nhật Bản, chúng tôi được học về điều đó hàng ngày".

Còn nữ CĐV tên Saysuka nói: "Sự ngăn nắp giống như tôn giáo đối với người Nhật Bản. Chúng tôi trân trọng điều đó và cũng tôn trọng những người xung quanh mình".

Giữa những tranh cãi, cổ động viên Nhật Bản vẫn là sao sáng tại Qatar - 2

Nữ CĐV Saysuka cho biết sự ngăn nắp và kỷ luật được người Nhật xem như một tôn giáo (Ảnh: Al Jazeera).

Không chỉ có kỳ World Cup này, CĐV Nhật Bản đã là tấm gương đáng học hỏi cho người hâm mộ từ khắp thế giới qua nhiều kỳ World Cup trước đây. Người Nhật luôn có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh. Họ tránh xa những tranh cãi liên quan đến văn hóa của đất nước sở tại, đồng thời cũng tránh xa những xung đột.

Chưa thấy kỳ World Cup nào, các CĐV Nhật Bản trở thành tâm điểm của các cuộc ẩu đả, quậy phá trên đường phố, say xỉn bên trong các sân bóng, ở các địa điểm công cộng, hoặc có ý vi phạm các quy định do quốc gia đăng cai World Cup đặt ra.

Kênh truyền thông Al Jazeera dành lời khen cho những người đến từ xứ sở mặt trời mọc, đồng thời thể hiện mong muốn đội tuyển Nhật Bản trụ lâu tại World Cup.

Al Jazeera bình luận: "Với việc Nhật Bản đã có 3 điểm và còn 2 trận đấu nữa ở vòng bảng, người hâm mộ có thể trông chờ vào việc tiếp tục được thấy tính thẩm mỹ của người Nhật kéo dài, cả trong lẫn ngoài sân bóng".