1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Giám đốc điều hành PVF Nguyễn Xuân Nam:“Chúng tôi sẽ kiện BTC giải”

(Dân trí) - Sau khi BTC giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2013 loại đội PVF khỏi giải đấu này vì nghi ngờ cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn của đội PVF quá tuổi quy định, Phía PVF mà cụ thể là GĐĐH Nguyễn Xuân Nam cho biết sẽ làm đến nơi đến chốn vụ này.

 

Theo ông quyết định xử thua PVF mà BTC giải Thiếu niên toàn quốc đưa ra là thỏa đáng hay chưa?

 

Hoàn toàn không thỏa đáng! Họ nghi cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn của chúng tôi quá tuổi, sinh năm 1999 chứ không phải năm 2000. Nhưng chúng tôi có giấy tờ, cụ thể là giấy khai sinh, học bạ, hộ khẩu và cả hộ chiếu của cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn hoàn toàn hợp lệ, thì không thể giả được. Về thể hình của cầu thủ Hồng Sơn, thật ra lúc mới được tuyển vào PVF em rất nhỏ con, nhờ chế độ dinh dưỡng tốt mà sau vài năm mới phát triển. Ở PVF, hầu hết các cầu thủ khi mới được tuyển vào đều khá nhỏ con, chỉ sau vài năm ở trung tâm mới phát triển tốt hơn. Nhưng loại một cầu thủ vì cầu thủ này to con hơn các cầu thủ khác thì càng không thỏa đáng, quá vô lý.

 

Trong văn bản mà BTC gửi đến đội U13 PVF khi loại đội của các ông, họ ghi nguyên nhân để loại là gì thưa ông?

 

Họ căn cứ vào lời nói mà họ nói là đã được ghi âm bằng phương pháp nghiệp vụ của họ, rằng mẹ cầu thủ Hồng Sơn nói rằng Hồng Sơn sinh năm 1999, chứ không phải năm 2000. Sau đó, chúng tôi có gọi đến mẹ cầu thủ này để xác minh thì mẹ của Hồng Sơn phủ nhận. Tôi không bình luận về câu chuyện trên, nhưng theo tôi thì không có ở bất cứ đâu, người ta loại một đội bóng trẻ theo cách đó cả. Thường thì thông lệ quốc tế dựa vào giấy tờ để xác định tuổi của VĐV, chứ không phải dùng các biện pháp khác.

 
Nguyễn Hồng Sơn (thứ 4 từ trái sang, hàng dưới), ảnh: VTC News
Nguyễn Hồng Sơn (thứ 4 từ trái sang, hàng dưới)
 

Về phía PVF của các ông, các ông có tiến hành các phương pháp khoa học để xác định tuổi của cầu thủ, khi tuyển họ từ đầu vào?

 

Ở khóa đầu tiên thì có, chúng tôi có đo tuổi xương của các em, nhưng phương pháp ấy quá đắt. Thế nên, sang khóa thứ 2 chúng tôi chỉ chủ yếu dựa vào giấy tờ: giấy khai sinh, học bạ, hộ khẩu. Làm giả tuổi VĐV bằng cách thay đổi tất cả các loại giấy tờ kể trên là cực khó. Nếu có sai thì chỉ có giấy khai sinh sai, vì thói quen khai sụt tuổi. Nếu giấy khai sinh sai chúng tôi sẽ kiểm tra tiếp đến hộ khẩu và học bạ, nên rất khó có chuyện lệch tuổi trên tất cả các giấy tờ vừa nêu.

 

Việc U13 PVF bị loại vì nghi gian tuổi không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của đội này, mà còn ảnh hưởng đến uy tín chung của PVF, vậy các ông có theo đến cùng vụ việc?

 

Như anh đã nói, đây là chuyện không chỉ ảnh hưởng đến đội U13, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống của chúng tôi, đến toàn bộ Quỹ đầu tư phát triển bóng đá Việt Nam PVF. Do đó, chúng tôi quyết làm đến cùng để đòi lại sự công bằng. Chúng tôi sẽ kiến nghị lên các cấp có liên quan để khẳng định rằng chúng tôi không sai, và việc loại chúng tôi như vậy là không công bằng.

Các anh cũng có thể thấy là tất cả các đội bóng thuộc mọi lứa tuổi của chúng tôi trong thời gian qua luôn đạt thành tích rất tốt ở các giải đấu trẻ cấp quốc gia, điều đó chúng tỏ công tác đào tạo của chúng tôi rất bài bản, có chất lượng tốt, nên càng không thể nào để chuyện này ảnh hưởng đến tâm lý của thầy và trò ở các tuyến được.

 

Nếu việc các ông kiến nghị được công nhận, PVF có mong rằng các kết quả của giải đấu được thay đổi và U13 PVF sẽ có thành tích khác tại giải Thiếu niên toàn quốc 2013?

 

Chuyện BTC có hủy kết quả toàn giải hay không, nếu chúng tôi kiến nghị đúng là chuyện tôi không dám bình luận, vì còn phụ thuộc vào cấp cao hơn của BTC là VFF nữa. Về phần chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn sự công bằng cho mình, rằng chúng tôi không làm sai nhưng vẫn bị xử sai. Tôi cũng muốn nói thêm rằng suốt từ đầu giải, dường như BTC giải Thiếu niên toàn quốc 2013 có thành kiến không tốt với chúng tôi.

 

Trọng Vũ (thực hiện)