1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giảm đi một đối thủ, U23 Việt Nam nhẹ gánh ở vòng loại U23 châu Á 2022

Tiến Đạt

(Dân trí) - Lá phiếu bốc thăm đã điều chuyển Hong Kong (Trung Quốc) từ bảng I sang bảng K, vì thế bảng đấu của U23 Việt Nam chỉ còn Myanmar và Đài Loan (Trung Quốc).

Giảm đi một đối thủ, U23 Việt Nam nhẹ gánh ở vòng loại U23 châu Á 2022 - 1

14h00 chiều 11/8, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tiến hành bốc thăm lại vòng loại U23 châu Á 2022. Lý do bởi trước đó sau khi có kết quả bốc thăm, U23 Triều Tiên bất ngờ rút lui khiến cho bảng K chỉ còn lại 2 đội là Nhật Bản và Campuchia.

Để không làm xáo trộn kết quả bốc thăm lần một, AFC đưa ra phương thức đặc biệt để xác định một đội bóng chuyển sang bảng K. Đội bóng này được bốc thăm ngẫu nhiên từ các đội bóng còn lại.

Chỉ có tám đội gồm Trung Quốc và Brunei (Bảng G), Timor Leste và Philippines (Bảng H), Myanmar và Hong Kong Trung Quốc (Bảng I), Malaysia và Lào (Bảng J) sẽ được bốc thăm để điều chuyển một đội sang bảng K.

Các đội thuộc nhóm hạt giống số một ở khu vực Đông Á gồm Australia (bảng H), Hàn Quốc (G), Việt Nam (I) và Thái Lan (J), cùng với các đội đăng cai bảng đấu gồm Indonesia (G), Singapore (H), Đài Bắc Trung Hoa (I), Mông Cổ (J) và Nhật Bản (K) sẽ được giữ nguyên, không phải bốc thăm lại. 

Giảm đi một đối thủ, U23 Việt Nam nhẹ gánh ở vòng loại U23 châu Á 2022 - 2

U22 Việt Nam giảm đi một đối thủ ở vòng loại U23 châu Á 2022.

Theo kết quả bốc thăm, lá thăm điều chuyển đã thuộc về Hong Kong (Trung Quốc). Đội bóng này sẽ cùng bảng với Nhật Bản và Campuchia. Điều này cũng đồng nghĩa, đối thủ của U23 Việt Nam chỉ còn Đài Loan (Trung Quốc) và Myanmar. 

Với việc giảm đi một đối thủ, U23 Việt Nam nhẹ gánh khá nhiều khi không phải thi đấu với mật độ 3 trận trong khoảng 7 ngày. Ở bảng I, U23 Việt Nam được đánh giá sẽ dễ dàng giành vé đi tiếp vào vòng chung kết.

Tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 có tổng cộng 41 đội tuyển, trong đó 23 đội tuyển thuộc khu vực phía Tây (bao gồm Tây Á, Nam Á, Trung Á) được chia vào 6 bảng và 18 đội tuyển thuộc khu vực phía Đông (bao gồm Đông Á và Đông Nam Á) được chia vào 5 bảng.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ được chọn vào thi đấu vòng chung kết, do Uzbekistan đăng cai tổ chức từ 1/6 đến 19/6/2022.

Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/10 đến 31/10/2021. HLV Park Hang Seo đã quyết định triệu tập 30 cầu thủ để chuẩn bị cho giải đấu này.

Ngày 10/8, U22 Việt Nam hội quân để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, toàn đội được bố trí sinh hoạt và tập luyện theo nguyên tắc "bong bóng khép kín" tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Do trùng thời điểm với đợt tập trung của ĐT Việt Nam, nên theo phân công của HLV trưởng Park Hang Seo, trợ lý Kim Han Yoon tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các cộng sự trong BHL triển khai giáo án tập luyện tại U22 Việt Nam.