Giải xe đạp xuyên Việt: Tay đua người Nga độc diễn gần hết chặng 17

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ngày 21/4, giải xe đạp xuyên Việt Nam tranh cúp truyền hình TPHCM năm 2023 diễn ra chặng đua thứ 17, từ thành phố Đà Lạt về thành phố Bảo Lộc. Đây là 2 thành phố trên cao nguyên Lâm Đồng.

Với sở trường cá nhân tính giờ, ngoại binh người Nga của đội TPHCM duy trì được guồng chân mạnh mẽ, giữ tốc độ cao ổn định. Ở phía sau đội Tập đoàn Lộc Trời cũng chủ động giữ khoảng cách, bởi việc Vladislav Duiunov thoát đi không quá đe dọa đến áo vàng, áo xanh lẫn ngôi nhất đồng đội mà họ đang nắm giữ.

Giải xe đạp xuyên Việt: Tay đua người Nga độc diễn gần hết chặng 17 - 1

Thời tiết mát mẻ trên cao nguyên giúp các tay đua thuận lợi trong việc thi đấu (Ảnh: H.Q).

Cách đích 25 km, các tay đua Tập đoàn Lộc Trời, Gạo Hạt Ngọc Trời mới tăng tốc rượt đuổi Vladislav Duiunov, nhưng với khoảng cách được đào sâu trước đó, tay đua đội TPHCM hoàn tất màn độc diễn khoảng 60 km để giành chiến thắng chặng.

Thành tích về nhất chặng Đà Lạt - Bảo Lộc với khoảng cách 3 phút 21 giây so với tốp đông phía sau, giúp Vladislav Duiunov cải thiện thành tích cá nhân trên bảng xếp hạng áo vàng sau 17 chặng, so với 2 tay đua xếp trên gồm Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) và Igor Frolov (Vinama TPHCM).

Giải xe đạp xuyên Việt: Tay đua người Nga độc diễn gần hết chặng 17 - 2

Vladislav Duiunov gần như một mình băng về đích ở thành phố Bảo Lộc (Ảnh: H.Q).

Các danh hiệu khác không thay đổi khi áo vàng cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất, áo xanh - vua nước rút vẫn thuộc về Petr Rikunov (người Nga).

Danh hiệu áo cam - vận động viên ấn tượng cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất, vẫn do Nguyễn Thắng (Vinama TPHCM) nắm giữ. Còn danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn trong tay Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7).

Ngày 22/4, các tay đua bắt đầu xuôi về đồng bằng Nam Bộ, với chặng 18 từ thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) về Đồng Nai, dài 129,5 km.