Giải xe đạp xuyên Việt: Áo trắng đổi chủ

Trọng Vũ

(Dân trí) - Chặng 9 giải xe đạp xuyên Việt cúp truyền hình TPHCM năm 2023, diễn ra hôm nay (11/4), với nội dung đồng đội tính giờ tại thành phố Quảng Ngãi, với lộ trình dài 31 km.

Chặng đua chứng kiến sức mạnh của dàn cua-rơ đội Tập đoàn Lộc Trời, với đầu tàu là tay đua ngoại binh người Nga Petr Rikunov, bên cạnh những nội binh hàng đầu làng xe đạp Việt Nam gồm Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Tấn Hoài, Quàng Văn Cường, Lê Ngọc Sơn.

Giải xe đạp xuyên Việt: Áo trắng đổi chủ - 1

Tập đoàn Lộc Trời tỏ ra quá mạnh ở nội dung đồng đội tính giờ (Ảnh: H.Q).

Petr Rikunov phối hợp ăn ý với các đồng đội để chinh phục thành công lộ trình 31 km có những đoạn dốc lên cầu Cổ Lũy với thời gian 37 phút 27 giây, tốc độ trung bình hết sức ấn tượng 49,663 km/h.

Trước khi về đích, đội Tập đoàn Lộc trời còn vượt qua mặt cả đối thủ cạnh tranh số một là CLB Vinama TPHCM vốn xuất phát trước đó 1 phút. Đội Tập đoàn Lộc Trời bảo vệ thành công ngôi nhất đồng đội sau 9 chặng, nới rộng khoảng cách với đội xếp hạng nhì là Vinama TPHCM lên 1 phút 28 giây 31.

Giải xe đạp xuyên Việt: Áo trắng đổi chủ - 2

Lê Hải Đăng lần đầu mặt áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất tại giải năm nay (Ảnh: H.Q).

Thành tích này cũng giúp Petr Rikunov bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng danh giá, tạo khoảng cách 2 phút 16 giây 31 so với tay đua xếp hạng nhì là Igor Frolov (Vinama TPHCM).

Ở danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc, chứng kiến sự thay đổi khi đội Quân khu 7 không thể bảo vệ được danh hiệu này cho tay đua Phạm Lê Xuân Lộc. Chiếc áo mà tay đua 18 tuổi này giữ được sau 8 chặng được chuyển giao cho tay đua 20 tuổi Lê Hải Đăng của đội Dược Domesco Đồng Tháp.

Ngày mai (12/4), các tay đua sẽ tranh tài chặng 10 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn (Bình Định), có lộ trình dự kiến là 179 km.