1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giải quần vợt Pháp mở rộng bị lùi từ tháng 5 đến tháng 9/2020

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ban tổ chức giải quần vợt Pháp mở rộng Roland Garros buộc phải lùi thời điểm tổ chức từ tháng 5 đến tháng 9 năm nay.

Roland Garros là 1 trong 4 giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam danh giá hàng đầu làng banh nỉ thế giới. Riêng Roland Garros là giải Grand Slam duy nhất hàng năm thi đấu trên mặt sân đất nện. 

Thông báo của BTC giải quần vợt Pháp mở rộng cho biết, khung thời gian mới diễn ra giải là từ ngày 20/9 đến 4/10, thay vì từ ngày 18/5 đến 7/6 như lịch cũ.

Việc lùi ngày thi đấu Roland Garros là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại châu Âu, trong đó Pháp là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn của dịch.

Giải quần vợt Pháp mở rộng bị lùi từ tháng 5 đến tháng 9/2020 - 1
Roland Garros lùi thời điểm tổ chức sang tháng 9, thay vì tháng 5 như thường niên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Không chỉ có Roland Garros chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, mà một loạt quần vợt trên sân đất nện, khởi động cho giải Pháp mở rộng cũng phải huỷ hoặc lùi thời gian tổ chức.

Cũng chưa rõ việc lùi giải quần vợt Pháp mở rộng đến tháng 9, có ảnh hưởng đến 2 giải Grand Slam còn lại trong năm là Wimbledon (Anh, dự kiến diễn ra từ 29/6 – 12/7) và giải Mỹ mở rộng (dự kiến từ 24/8 – 13/9) hay không?

Chỉ biết hiện tại, giải quần vợt Laver Cup, diễn ra tại Boston (Mỹ), dự kiến thi đấu từ ngày 25 – 27/9 đã bị huỷ, vì trùng thời gian thi đấu mới của Roland Garros. 

Giải quần vợt Pháp mở rộng cũng trở thành giải thể thao danh giá tiếp theo trên thế giới buộc phải lùi thời điểm tố chức, sau VCK Euro 2020, Copa America 2020 (lùi sang Hè năm 2021), cũng như vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á và khu vực Nam Mỹ (lùi loạt trận trong tháng 3 và tháng 6 sang tháng 10 và tháng 11/2020).

Thiện Nhân