1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Gia đình HLV Alfred Riedl gửi thư cảm ơn VFF

H.Long

(Dân trí) - Hôm qua, gia đình của cố HLV Alfred Riedl đã gửi thư cảm ơn sự quan tâm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Hôm 8/9 vừa qua, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Alfred Riedl đã qua đời ở tuổi 71 ở Áo, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư. Sự ra đi của HLV người Áo là tin không vui với những người hâm mộ Việt Nam nói riêng và những người hâm mộ bóng đá (đặc biệt là Đông Nam Á) nói chung.

HLV Alfred Riedl qua đời ở tuổi 71 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư

Sau đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi lời chia buồn tới gia đình của HLV Alfred Riedl. Bên cạnh đó, nhiều học trò cũ của ông ở đội tuyển Việt Nam cũng đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn tới người thầy.

Hôm qua, vợ của HLV Alfred Riedl đã thay mặt gia đình gửi thư cảm ơn tới VFF. Trong thư, bà Jolanda Riedl viết:

Thưa Ngài Chủ tịch.

Tôi xin cảm ơn những lời chia buồn của Ngài dành cho tôi và gia đình tôi.

Đối với Alfred và tôi, Việt Nam luôn là ngôi nhà thứ hai và tôi sẽ không bao giờ quên quãng thời gian đẹp đẽ chúng tôi bên nhau ở đất nước xinh đẹp của các bạn.

Nhân đây, tôi xin gửi lời chào nồng ấm và lời cảm ơn sâu sắc nhất tới LĐBĐVN.

Jolanda Riedl”.

Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Alfred Riedl đã gắn bó với nhiều giai đoạn phát triển của bóng đá Việt Nam. Trong đó, ông đã cùng đội tuyển Việt Nam giành huy chương bạc Tiger Cup 1998 và huy chương bạc SEA Games 1999, 2003, 2005. Bên cạnh đó, ông cũng cùng đội tuyển Việt Nam làm nên kỳ tích lịch sử khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2007.