1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Gặp lịch thi đấu khó, Chelsea sẽ buông FA Cup?

(Dân trí) - Rạng sáng mai, Chelsea sẽ bước vào trận đấu ở vòng 5 FA Cup gặp Hull City. Trước đối thủ không quá rắn, nhưng đoàn quân của Conte lại đang đứng trước một lịch đấu khó khăn vì thế cho nên có khả năng họ sẽ chủ động buông FA Cup để tập trung vào Premier League và Champions League.

*3h00, 17/2/2108, SVĐ Stamford Bridge, Vòng 5 FA Cup

Vào rạng sáng mai (17/2), Chelsea sẽ tiến hành thi đấu vòng 5 FA Cup tại Stamford Bridge gặp Hull City. Với lợi thế sân nhà, đoàn quân của Conte đang được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Không những có đội hình ở đẳng cấp cao hơn, Chelsea còn được lịch sử ủng hộ tuyệt đối. Đội bóng thành London chưa từng thua "những chú hổ" ở mọi mặt trận sau 22 lần đối đầu trước đây.

Nếu tách biệt chỉ có riêng trận đấu này, hai bên đưa đội hình mạnh nhất thì Chelsea sẽ không ngại "làm gỏi" đối thủ, bởi họ giành đủ mọi lợi thế. Tuy nhiên, trận đấu này không phải tách biệt khỏi "cuộc sống" và trên thực thế Chelsea đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn về lịch thi đấu. Không chỉ phải thi đấu dày đặc trong quãng thời gian vừa qua, Chelsea đang phải đối diện với lịch thi đấu đầy giông bão trước mắt với những đối thủ rất mạnh.


Giroud dang để ngỏ khả năng thi đấu vào rạng sáng mai

Giroud dang để ngỏ khả năng thi đấu vào rạng sáng mai

Sau trận đấu gặp Hull, vào giữa tuần tới đội bóng thành London phải đối đầu với Barcelona ở vòng 1/8 Champions League. Tiếp đến họ phải thi đấu liên tục trên sân của MU và Man City, hai đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League hiện nay. Sau đó, Chelsea thi đấu derby London với Crystal Palace trước khi gặp lại Barcelona. Quả thật lịch thi đấu của Chelsea khá "xương" trong vòng một tháng tới, đặc biệt trong hai tuần trước mắt.

Vì vậy, Conte không dại gì bung ra đội hình mạnh nhất thi đấu với Hull City, họ cần dành sức để thi thi với Barcelona, MU hay Man City. Chelsea phải thi đấu trên sân nhà trước với Barcelona nên họ không thể để một kết quả bất lợi, trong khi đó nếu không có điểm tốt ở các trận đấu gặp MU hay Man City, khả năng cao Chelsea sẽ bị đá bay khỏi tốp 4 Premier League.

Ngoài ra lực lượng của Chelsea hiện tại cũng không thực sự ổn do có nhiều ca chấn thương. Những cầu thủ như David Luiz, Tiemoue Bakayoko và Ross Barkley chắc chắn không thể ra sân do đang dính chấn thương. Còn Olivier Giroud và Marcos Alonso cũng đang chạy đua, khả năng dự trận gặp Hull City còn để ngỏ. Vắng Giroud có thể Conte sẽ để phải để Morata ra sân từ đầu trong sự sợ hãi cầu thủ này tái phát chấn thương.

Bản thân Conte cho rằng Chelsea không có khái niệm ưu tiên giải đấu, tuy nhiên đó chỉ là cách chiến lược gia người Italia trấn an người hâm mộ và các cầu thủ. Trên thực tế Conte vẫn phải ưu tiên những đấu trường lớn. Việc vài cầu thủ đội hình chính gặp chấn thương khiến Conte chắc chắn phải triệu tập các cầu thủ trẻ từ đội dự bị để tham dự trận đấu gặp Hull.


Nigel Adkins đang mát tay ở Hull City

Nigel Adkins đang mát tay ở Hull City

Hull City từng tạo nên cơn địa chấn khi lọt vào FA Cup năm 2014, họ chỉ thua 2-3 trước Arsenal sau 120 phút của trận chung kết. Cần phải nói thêm rằng đó là mùa giải Hull thi đấu vô cùng tệ ở Premier League, họ đã phải xuống hạng nhưng lại vô cùng xuất sắc ở FA Cup.

Nếu nhìn vào thành tích của Hull ở FA Cup hay trong những lần đối đầu với Chelsea thì đội bóng này đang ở thế cửa dưới. Tuy nhiên, đó không thể là thước đo đánh giá về Hull, ở vòng 4 họ đánh bại Nottingham Forest - đội bóng trước đó đã hạ ĐKVĐ Arsenal ở vòng ba. Bản thân HLV Nigel Adkins cũng khá mát tay với đội bóng ông đang tiếp quản. Bảy trận dưới triều đại của Nigel Adkins, Hull có tới bốn trận đang giữ sạch lưới.

Hull mượn nhiều cầu thủ từ Chelsea gồm Michael Hector, Ola Aina và Fikayo Tomori. Những cầu thủ này sẽ phải ngồi ngoài do không được phép thi đấu chống lại đội bóng chủ quản. Seb Larsson bắt đầu thụ án treo giò hai trận, trong khi đó Michael Dawson và Kamil Grosicki có cơ hội trở lại thi đấu sau khi bình phục chấn thương.

Việc thiếu vắng một vài cầu thủ không khiến Adkins lo lắng, ông nói: "Một vài cầu thủ vắng mặt sẽ cho phép cầu thủ khác có cơ hội ra sân. Tôi biết sẽ làm gì, nhưng tôi sẽ chỉ để mọi người biết về đội hình ra sân trước khi trận đấu bắt đầu 75 phút. Đây là trận đấu đầy thử thách và chúng tôi sẽ cần chút phép thuật để giành chiến thắng".

Chelsea đang có phong độ không thật ổn định, họ cũng chỉ mới chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp bằng trận thắng trước đội bét bảng West Brom. Lịch thi đấu trước mắt khiến Conte phải toan tính làm sao đưa ra một đội hình vừa phải thắng Hull vừa phải bảo toàn lực lượng. Đó là nhiệm vụ không đơn giản nên chưa chắc Conte đã thành công.

Phù Sa