1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Gác lại sức ép dư luận, HLV Miura lên đường đi Qatar

(Dân trí) - Hôm nay (11/9), HLV Miura sẽ bay sang Qatar dự Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết (VCK) U23 châu Á, diễn ra vào 12/9. Đây là giải đấu HLV người Nhật Bản đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ cùng đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu thành công.

Tại VCK U23 châu Á 2016,  U23 Việt Nam rơi vào nhóm 4 cùng với Thái Lan, Trung Quốc và Yemen.  Ở nhóm hạt giống số 1 là chủ nhà Qatar, Iraq (ĐKVĐ), Saudi Arabia (Á quân) và Jordan. Nhóm 2 bao gồm: Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản, UAE. Nhóm 3 có sự góp mặt của Syria, Iran, Bắc Triều Tiên và Uzbekistan.

 

HLV Miura đang chịu khá nhiều sức ép
HLV Miura đang chịu khá nhiều sức ép

 

Trước đó, tại vòng loại U23 châu Á diễn ra tại Malaysia, U23 Việt Nam đã vượt qua vòng loại với vị trí thứ 3/9 đội hạng nhì xuất sắc nhất. Tuy nhiên, kết quả này là chưa đủ để U23 Việt Nam có được vị trí hạt giống thuận lợi trong lễ bốc thăm chia bảng.

Điều này cũng có nghĩa, thầy trò HLV Miura có nguy cơ rơi vào bảng “tử thần” tại VCK U23 châu Á 2016.

Lễ bốc thăm chia bảng giải đấu sẽ được AFC tiến hành vào ngày mai, 12/9. Đại diện của U23 Việt Nam tham dự lễ bốc thăm này chính là HLV trưởng Miura. VCK U23 châu Á tổ chức tại Qatar từ ngày 18 đến 30/1/2016. Theo đó, 3 đội có thành tích cao nhất sẽ giành quyền tham dự Olympic 2016.

Kết quả phân nhóm cụ thể:

Nhóm 1: Qatar , Iraq, Saudi Arabia, Jordan.

Nhóm 2: Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản, UAE.

Nhóm 3 Syria, Iran, Bắc Triều Tiên, Uzbekistan.

Nhóm 4: Thái Lan, Trung Quốc, Yemen, Việt Nam.

Tiến Đạt