1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Toshiya Miura có vượt qua được sức ép từ dư luận?

(Dân trí) - Chiến thắng 2-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng loại World Cup 2018 đã không thể giúp đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) tránh được những áp lực. Với HLV Toshiya Miura, làn sóng chỉ trích dữ dội và sự thất vọng lớn đang nhằm vào ông, sau màn trình diễn thiếu thuyết phục của ĐTVN.

HLV Miura chính thức ký hợp đồng với VFF vào ngày 10/5/2014 và thời điểm này, ông đã tròn 1 năm 4 tháng gắn bó với bóng đá Việt Nam. Phải thẳng thắn thừa nhận HLV người Nhật đã sớm tạo ra được ấn tượng với phong cách dẫn dắt khoa học, chuyên nghiệp và định hình lối chơi đầy ổn định.

Thành công đầu tiên của HLV Miura chính là ở Asiad 17, khi Olympic Việt Nam xuất sắc đánh bại ứng cử viên vô địch Iran 4-1 và lọt vào vòng trong. Đến AFF Cup 2014, ĐTVN đã chơi tưng bừng ở vòng bảng, thắng Malaysia 2-1 ở bán kết lượt đi tại Shah Alam và gây dựng niềm tin lớn với người hâm mộ, sau hai năm tăm tối dưới thời các thầy nội.

 

HLV Miura bị chỉ trích nhiều vì không sử dụng Công Phượng ở ĐTQG - Ảnh: An An
HLV Miura bị chỉ trích nhiều vì không sử dụng Công Phượng ở ĐTQG - Ảnh: An An

 

Đến tháng 3/2015, chiến lược gia người Nhật còn lập nên thành tích xuất sắc khác là đưa U23 Việt Nam giành vé dự giải U23 Châu Á, vinh dự mà khu vực Đông Nam Á chỉ có thêm U23 Thái Lan đạt được. Nhưng theo thời gian, có vẻ như HLV Miura đã hết duyên cũng như sự may mắn khi làm việc ở mảnh đất hình chữ S.

Kể từ ngày thua Malaysia 2-4 ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 tại Mỹ Đình, trận đấu mà ngay cả Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng còn nghi ngờ các cầu thủ tiêu cực, thì HLV Miura cũng bị không ít người chỉ trích vì sự thiếu tinh quái trong điều chỉnh trận đấu và sai lầm trong việc định hướng cho các học trò nhập cuộc.

SEA Games 28 là giải đấu HLV Miura đặt nhiều kỳ vọng nhất và nói công bằng, U23 Việt Nam đã chơi không hề tệ. Nhưng thất bại 1-2 đầy đen đủi dưới tay Myanmar ở bán kết đã đổ sạch tất cả những công lao của ông thầy người Nhật với U23 Việt Nam. Đã đành hàng công phải chịu trách nhiệm vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng nếu nhìn nhận đúng thì sự đen đủi mới là trở lực chính để U23 Việt Nam không giành quyền vào chung kết.

Sau những lần thất bại dính chút đen đủi đỏ, chính HLV Miura đã bị người hâm mộ lẫn các chuyên gia nhìn nhận bằng con mắt thiếu tích cực hơn. Ở trận thua Thái Lan 0-1 tại vòng loại World Cup 2018, tất cả cùng lên án lối đá tiêu cực của HLV Miura và không ai thừa nhận, ông không có sự lựa chọn khác khi làm khách ở Bangkok, trong bối cảnh lực lượng thiếu hụt.

Đỉnh điểm của sự thất vọng dành cho HLV Miura chính là chiến thắng 2-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) hôm 8/9, khi các tuyển thủ Việt Nam chơi dưới sức, 3 điểm giành được khá may mắn. Hầu hết tất cả đều chê bai HLV Miura từ các dùng người, đọc trận đấu cũng như không đánh giá đúng thực lực đối thủ.

 

HLV Miura đang hứng chịu sự chỉ trích nặng nề từ dư luận - Ảnh: An An
HLV Miura đang hứng chịu sự chỉ trích nặng nề từ dư luận - Ảnh: An An

 

Cựu HLV Lê Thụy Hải không ít lần lên tiếng chê bai HLV Miura ở các giải đấu như vòng loại U23 châu Á hay SEA Games 28. Chính bầu Đức cũng nhiều lần tỏ ra không phục chuyên môn của ông Miura, nhiều HLV nội thì đánh giá chiến lược gia này đã hết bài, còn người hâm mộ giận dữ khi ĐTVN chơi quá thể lực và không còn đá đẹp như trước đây.

Sự chỉ trích nhằm vào HLV Miura còn lớn hơn, khi người hâm mộ vừa chứng khiến U19 Việt Nam thua bạc nhược 0-6 dưới tay U19 Thái Lan. Và một tác động không nhỏ liên quan đến việc lứa U19 HAGL với những cái tên Công Phượng, Tuấn Anh không được trọng dụng ở ĐTVN, càng khiến người ta dồn sự chỉ trích vào HLV Miura.

Có thể, HLV Miura không tạo được dấu ấn đặc biệt nào trong hai trận vòng loại World Cup, nhưng sẽ thiếu công bằng nếu phủ nhận sạch trơn những đóng góp của ông trước đây. Sau hai năm thi đấu tệ hại ở giải Đông Nam Á, chính sự hiện diện của HLV Miura đã giúp bóng đá Việt Nam hồi sinh và trở lại là đội tuyển mạnh của khu vực.

HLV Nguyễn Thành Vinh đã nhìn nhận khá công bằng khi cho rằng đừng đổ hết trách nhiệm lên HLV Miura, khi chất lượng các cầu thủ Việt Nam chỉ có vậy. Hơn nữa, dù sao đội tuyển chưa đi lệch hướng trong chiến dịch giành vé dự Asian Cup 2019 nên việc chúng ta chuệch choạc 1, 2 trận đấu là điều cần phải thông cảm.

Sức ép dồn dập đang dồn vào HLV Miura và hai trận đấu sắp tới gặp Iraq (8/10) và Thái Lan (13/10) sẽ quyết định số phận của ông thầy người Nhật. Tất cả đang chờ đợi một sự lột xác của ĐTVN giai đoạn tới nhưng nếu mọi thứ diễn ra theo hướng ngược lại, HLV Miura khó giữ được ghế kể cả thời điểm này, lãnh đạo VFF (trừ bầu Đức) vẫn hết lòng tin tưởng ông.

Kim Anh