1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Gã điên" McGregor từng suýt chết bởi đòn kẹp cổ của Nurmagomedov

Sông Lam

(Dân trí) - Võ sĩ huyền thoại Nurmagomedov tiết lộ nếu không có trọng tài can thiệp kịp thời thì rất có thể anh đã giết chết tay đấm Conor McGregor trong trận chiến vào năm 2018.

Võ sĩ huyền thoại Khabib Nurmagomedov mới đây đã tiết lộ rằng đòn cổ mà anh dùng để đánh bại Conor McGregor trong trận đấu đình đám tại sự kiện UFC 229 vào năm 2018 rất có thể đã giết chết đối thủ "không đội trời chung" của mình nếu như trọng tài Herb Dean không kịp thời can thiệp để kết thúc trận đấu.

Trọng tài Herb Dean lúc đó nhận ra McGregor đang vật lộn để thở khi bị Nurmagomedov xiết cổ ở giữa hiệp thứ tư nên nhanh chóng can thiệp để cứu tính mạng cho tay đấm người Ireland.

Gã điên McGregor từng suýt chết bởi đòn kẹp cổ của Nurmagomedov - 1

Võ sĩ Nurmagomedov cho rằng hậu quả có thể sẽ rất tồi tệ với McGregor nếu như trọng tài không can thiệp kịp thời vào lúc đó.

"Mọi người có thể xem lại trận đấu đó, khi mà tôi đang say máu và tôi có thể đã giết chết anh ta. Một võ sĩ hoàn toàn có thể chết nếu gặp phải đòn khóa cổ như vậy. Ai không tin cứ để tôi khóa cổ một lúc là biết.

Tôi đã tập luyện đòn khóa cổ này trong 30 năm và đó là ngón đòn gia truyền. Nếu không có trọng tài, điều gì có thể xảy ra? Trọng tài Dean đã gỡ tay tôi ra kịp thời, thật may không có hậu quả đáng tiếc sau đó", Nurmagomedov chia sẻ.

Tay đấm người Nga Nurmagomedov cũng chia sẻ anh không ngạc nhiên khi chứng kiến McGregor đã để thua hai trong số ba trận kể từ thất bại dưới tay anh vào năm 2018.

"Hãy nhìn Conor McGregor. Anh ta trông như một con sư tử khi chiến đấu với Donald Cerrone. Nhưng khi gặp những võ sĩ giỏi nhất thì anh ta trông giống như một con gà đang sợ hãi. Gặp những đối thủ hàng đầu cho thấy đẳng cấp của anh ta ở đâu", Nurmagomedov khẳng định.