1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Frank Lampard trở lại, Chelsea "quay về" với thất bại

Hạo Minh

(Dân trí) - Chelsea thay tướng, nhưng chưa đổi vận. Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên tạm quyền Frank Lampard, Chelsea đã thua 0-1 trên sân Wolves ở vòng 30 Premier League.

Sau thất bại trước Aston Villa vào cuối tuần trước, ban lãnh đạo Chelsea đã quyết định sa thải Graham Potter và mời Frank Lampard về làm huấn luyện viên tạm quyền trong khi họ đi thương thảo tìm huấn luyện viên chính thức. Đáng tiếc rằng sự xuất hiện của Lampard - huyền thoại và cũng là cựu huấn luyện viên - chưa đủ để giúp Chelsea chặn đứng đà sa sút. Đội bóng thành London tiếp tục gây thất vọng khi thua 0-1 trên sân của Wolves ở vòng 30. 

Frank Lampard trở lại, Chelsea

HLV Lampard chưa thể giúp Chelsea có phong độ cao hơn trước (Ảnh: GI).

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Matheus Nunes ở phút 31. Cầu thủ người Bồ Đào Nha vung chân tung ra cú sút quyết đoán ở khu vực đầu phía phải vòng cấm địa hạ gục Kepa mở tỉ số trận đấu. Pha làm bàn của Nunes đã mang về trọn vẹn ba điểm quan trọng cho Wolves. 

Chiến thắng của Wolves hoàn toàn xứng đáng dù các chỉ số thống kê của Chelsea có phần nhỉnh hơn đội chủ sân Molineux. Trên thực tế, Wolves đã chơi tốt, tạo ra những cơ hội rõ nét hơn trong khoảng 2/3 thời gian đầu hiệp một, sau đó họ có bàn thắng mở tỉ số. 

Sau khi ghi bàn thắng vượt lên dẫn trước, Wolves dù tấn công ít hơn nhưng chơi rất quyết liệt, họ khiến Chelsea rơi vào bế tắc. Trong hiệp hai, Lampard xua học trò lên tấn công tìm bàn gỡ hòa, Chelsea gia tăng cường độ tấn công gấp đôi so với hiệp đầu tiên. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn chỉ là con số không. Trong hiệp hai, Chelsea dứt điểm 9 lần và không một lần bóng đi trúng đích.

Frank Lampard trở lại, Chelsea

Các cầu thủ Chelsea cảm ơn khán giả sau trận đấu (Ảnh: GI).

Sự bế tắc khiến Chelsea phải trả giá. Đây đã là thất bại thứ 11 của Chelsea ở mùa này, họ hiện tại thua nhiều hơn thắng. Với 39 điểm, Chelsea đang đứng ở vị trí thứ 11. Chelsea kém đội xếp thứ 4 là Man Utd 17 điểm và thi đấu hơn đối thủ một trận. The Blues chỉ còn 8 trận đấu nữa là hết mùa giải, điều đó cho thấy nhiệm vụ lọt vào Top 4 với Chelsea gần như bất khả thi.

Có thêm 3 điểm, Wolves vươn lên điểm số 31 và nhảy lên vị trí thứ 12 đứng ngay sau Chelsea, tuy nhiên khoảng cách giữa hai đội đang là 8 điểm. "Bầy sói" đang hơn nhóm phải xuống hạng 4 điểm nên họ sẽ có chút thảnh thơi trên con đường trụ hạng phía trước.