1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Frank de Boer trở thành tân huấn luyện viên của Crystal Palace

(Dân trí) - Vào chiều qua (26/6), Crystal Palace đã công bố huấn luyện viên mới của đội bóng này. Theo đó, cựu danh thủ người Hà Lan Frank de Boer sẽ trở thành tân huấn luyện viên của đội bóng thành London.

Mùa giải 2016/17, Crystal Palace gặp rất nhiều sóng gió. Đội bóng này được đầu tư khá mạnh trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè, nhưng lại không ổn định dưới triều đại huấn luyện viên Alan Pardew, thi đấu thất thường khiến vị trí của đội bóng này liên tục thay đổi.

Chiến lược gia người Anh bị sa thải khi Crystal Palace lâm vào khủng hoảng, họ đối mặt với cuộc chiến trụ hạng ở giai đoạn lượt về. HLV Sam Allardyce được bổ nhiệm thay thế và cựu huấn luyện viên tuyển Anh giúp “Đại bàng” trụ hạng thành công.


Frank de Boer trở thành tân huấn luyện viên của Crystal Palace

Frank de Boer trở thành tân huấn luyện viên của Crystal Palace

Tuy nhiên, do nhiều bất đồng với ban lãnh đạo đội bóng thành London, nên chỉ ba ngày sau khi mùa giải kết thúc, Sam Allardyce quyết định chấm dứt hợp đồng với Crystal Palace khiến đội bóng này phải tìm huấn luyện viên mới trước khi cầu thủ tập trung trở lại.

Crystal Palace liên hệ khá nhiều với huấn luyện viên, nhưng có vẻ tất cả họ đều không mặn mà đến với đội bóng này. Marco Silva cập bến Watford, Mauricio Pellegrino dẫn dắt Southampton. Ngoài ra, Crystal Palace còn mời chào cả Christophe Galtier và HLV Sean Dyche của Burnley.

Theo tiết lộ của người anh em song sinh Ronald thì Frank de Boer rất trông đợi cơ hội được làm việc tại Crystal Palace. Chiến lược gia 47 tuổi người Hà Lan thất nghiệp kể từ khi bị Inter Milan sa thải vào đầu mùa giải năm ngoái.

Frank de Boer giúp Ajax thi đấu rất thành công trong 4 mùa giải với những chức vô địch liên tiếp, trước khi ông nhận lời dẫn dắt Inter Milan vào Hè năm ngoái. Đáng tiếc, chiến lược gia người Hà Lan chỉ tại vị được 14 trận rồi bất ngờ bị sa thải.

Crystal Palace được đầu tư khá mạnh tay trong những năm gần đây. Mục tiêu của “Đại bàng” bây giờ không phải chỉ trụ lại sân chơi Premier League, mà họ nhắm tới những vị trí nằm ở nửa trên của bảng xếp hạng. Đó sẽ là nhiệm vụ đầy thách thức đối với bất cứ HLV nào dẫn dắt đội bóng này.

Hạo Minh