1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Firmino tỏa sáng, Brazil thắng đậm ở ngày mở màn vòng loại World Cup

Thùy Anh

(Dân trí) - Thi đấu tưng bừng, đội tuyển Brazil đã dễ dàng đánh bại Bolivia 5-0 ở trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Brazil bước vào trận đấu với Bolivia với quyết tâm giành chiến thắng đậm đà ở sớm chiếm ngôi đầu bảng và tạo lợi thế trong cuộc đua cùng Argentina, Uruguay.

Đội tuyển Brazil sử dụng đội hình mạnh nhất của mình, với bộ ba tiền đạo Everton, Neymar và Firmino. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Brazil đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm và họ có được bàn thắng nhờ công Marquinhos.

Firmino tỏa sáng, Brazil thắng đậm ở ngày mở màn vòng loại World Cup - 1

Brazil có chiến thắng tưng bừng ở ngày mở màn vòng loại World Cup 2022

Chiến thắng của Brazil đã được định đoạt sớm với cú đúp của Firmino. José Carrasco đá phản lưới nhà còn Coutinho ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 5-0 chung cuộc cho “Các vũ công Samba”.

Với 3 điểm đầu tiên cùng hiệu số 5-0, Brazil tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn đầy khó khăn với đội tuyển Brazil.

Đội tuyển Brazil sử dụng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc với Coutinho sắm vai nhạc trưởng ở giữa sân, bộ ba tấn công ở tuyến đầu là Everton, Neymar, Firmino. Đội bóng áo vàng dồn đội hình lên tấn công ào ạt để sớm có lợi thế.

Cơ hội đầu tiên đến với Brazil ở phút thứ 4, xuất phát từ quả tạt bên cánh trái, hậu vệ Marquinhos bật cao đánh đầu chệch cột dọc khung thành Bolivia. Brazil đang kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Firmino tỏa sáng, Brazil thắng đậm ở ngày mở màn vòng loại World Cup - 2

Firmino tỏa sáng với cú đúp

6 phút sau, nhận đường chuyền từ trung lộ của Coutinho, Neymar có pha khống chế bằng ngực và tâng bóng qua đầu đối phương. Tuy nhiên, cú chích mũi giày của anh lại quá mạnh nên bóng đi vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Sức ép liên tục của Brazil cũng được cụ thể hóa ở phút 16. Danilo có quả tạt rất đẹp từ cánh phải vào vòng cấm tạo điều kiện cho hậu vệ Marquinhos bật cao đánh đầu tung lưới Bolivia, mở tỷ số 1-0 cho Brazil.

Coutinho đã ngã trong vòng cấm Bolivia, nhưng trọng tài lại cho trận đấu tiếp tục. Brazil suýt nữa có được bàn thắng thứ hai, và nếu thủ môn Lampe không xuất sắc bay người cản phá cú sút đập vào hậu vệ đối phương đổi hướng của Coutinho thì lưới của Bolivia đã rung lên.

Đến phút 30, Neymar chọc khe thông minh cho Lodi thoát xuống sát đường biên ngang và căng từ bên trái vào trung lộ để Firmino dễ dàng ghi bàn từ cự ly gần, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Brazil.

Cuối hiệp 1, Casemiro thực hiện cú sút phạt căng như kẻ chỉ nhưng thủ môn Bolivia vẫn làm chủ được tình hình. Sau đó, Douglas Luiz quyết định thử vận may bằng cú cứa lòng từ cự ly ngoài 30m, bóng đi quá cao so với khung thành của Bolivia.

Firmino tỏa sáng, Brazil thắng đậm ở ngày mở màn vòng loại World Cup - 3

Brazil tạm dẫn đầu bảng vòng loại khu vực Nam Mỹ

Hiệp 2 mới bắt đầu được 4 phút, đón đường chuyền của Neymar từ cánh trái, Firmino đệm lòng cực nhanh đánh bại thủ thành Lampe. Trong tình huống này Lampe cũng đã chạm được vào bóng nhưng anh không thể cứu thua cho Bolivia. 3-0 dễ dàng cho Brazil.

7 phút sau, Neymar có pha đi bóng khá ấn tượng bên cánh trái loại bỏ 2 cầu thủ đối phương, nhưng khi phải đối mặt với cầu thủ thứ 3 của Bolivia thì anh đã bị chặn lại. Sau đó, chính ngôi sao PSG dứt điểm ở góc gần đưa bóng đi chệch cột dọc.

Brazil liên tục ép sân dù đã dẫn 3 bàn. Trong nỗ lực ngăn cản cú căng ngang cực kỳ khó chịu của Coutinho, José Carrasco đã lúng túng đốt lưới nhà, giúp Brazil dẫn 4-0. Brazil liên tục có sự thay đổi khi Thiago Silva và Roberto Firmino được rút ra sân.

Đến phút 73, đón đường chuyền như đặt của Neymar từ cánh trái, Coutinho trong tư thế không bị ai kèm thoải mái đánh đầu tung lưới Bolivia, đưa tỷ số lên 5-0. Trong khoảng thời gian còn lại, Brazil dù tạo thêm cơ hội nhưng không ghi thêm bàn thắng và 5-0 là tỷ số chung cuộc.

Đội hình thi đấu

Brazil: Weverton, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Lodi, Cassemiro, Douglas Luiz, Coutinho, Everton, Neymar, Firmino

Bolivia: Lampe, Valverde, Sagredo, Carrasco, Wayar, Arabe, Bustamante, Menacho, Miranda