1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Filip Nguyễn nói với báo CH Séc về khát vọng tới Việt Nam thi đấu

H. Long

(Dân trí) - Thủ thành Filip Nguyễn vừa có bài trả lời phỏng vấn tờ Idnes (CH Séc). Trong đó, người gác đền này thừa nhận vẫn chờ cơ hội thi đấu ở Việt Nam.

Trong thời gian qua, Filip Nguyễn được cho là sẽ về nước thi đấu cho CLB Công An Nhân Dân. Mặc dù vậy, cuối cùng thương vụ trên đã đổ bể. Thủ thành sinh năm 1992 vẫn tiếp tục ở lại CH Séc và thi đấu xuất sắc trong màu áo Slovacko.

Filip Nguyễn nói với báo CH Séc về khát vọng tới Việt Nam thi đấu - 1

Filip Nguyễn suýt nữa về Việt Nam thi đấu cho CLB Công An Nhân Dân (ảnh: Slovan Liberec).

Từ đầu mùa Filip Nguyễn đã giữ sạch lưới trong 11 trận đấu trong màu áo Slovacko. Trong đó, 4 trận đấu gần nhất, anh đều giữ trắng lưới. Điều đó giúp cho Slovacko bay cao trên bảng xếp hạng với vị trí thứ 4.

Dù vậy, Filip Nguyễn vẫn khát khao trở về Việt Nam chơi bóng. Chia sẻ trên tờ Idnes, thủ thành này cho biết vẫn đang chờ cơ hội thi đấu ở Việt Nam. Dân trí xin lược dịch bài trả lời phỏng vấn của Filip Nguyễn trên tờ báo CH Séc.

Bạn đang trải qua những trận đấu liên tiếp không thủng lưới. Điều đó thật kỳ diệu?

- Nó hay đấy nhưng tôi không quan tâm lắm. Điều quan trọng là chúng tôi phải biết ghi bàn và giành chiến thắng.

Con số không có ý nghĩa gì với bạn?

- Điều đó giúp cho tôi tăng thêm sự tự tin. Đội bóng cũng vậy. Tuy nhiên, có một vấn đề là chúng tôi không ghi được nhiều bàn thắng dù tạo ra không ít cơ hội. Dù sao, việc giữ sạch lưới có thể đảm bảo cho chúng tôi thắng với cách biệt một bàn hoặc chí ít là giành một điểm.

Filip Nguyễn nói với báo CH Séc về khát vọng tới Việt Nam thi đấu - 2

Filip Nguyễn vẫn có khát khao trở về Việt Nam thi đấu (Ảnh: Idnes).

Bạn đang thi đấu tốt trong bối cảnh muốn sang Việt Nam thi đấu cho CLB Công An Hà Nội. Bạn nói sao về việc này?

- Việc tới Việt Nam thi đấu không phải như khi chuyển từ Liberec đến Slovacko. Việt Nam nằm ở bên kia địa cầu.

Cuộc chuyển giao đã tới rất gần?

- Đúng là rất gần. Theo thông tin tôi biết thì thương vụ này phụ thuộc vào việc CLB Slovacko có tìm được người thay thế tôi hay không. Tuy nhiên, Milan Heca đã không được Sparta Prague cho phép ra đi. Do đó, thương vụ này đã khép lại.

Những người hâm mộ Việt Nam chào đón bạn trên mạng xã hội. Sau đó, họ rất nuối tiếc vì thương vụ này thất bại. Anh có để ý thấy điều đó không?

- Tôi biết mà. CLB Công An Hà Nội đã gửi bản danh sách đăng ký, trong đó có tên tôi. Tôi biết tâm trạng của người hâm mộ Việt Nam thế nào. Tôi được biết đến nhiều ở Việt Nam hơn là CH Séc, mặc dù tôi chưa từng thi đấu ở đó. Bố tôi cũng thường gửi bài viết trên báo Việt Nam cho tôi.

Filip Nguyễn nói với báo CH Séc về khát vọng tới Việt Nam thi đấu - 3

Filip Nguyễn đang thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB Slovacko

Bạn vẫn có ý định tới Việt Nam thi đấu?

- Giải V-League đã bước qua những vòng đấu đầu tiên. Nếu có thời điểm phù hợp, tôi sẽ quay lại. Có thể tôi sẽ tiếp tục đàm phán vào mùa Hè.

Patrik Lê Giang cũng tới Việt Nam thi đấu. Bạn có biết không?

- Tôi biết anh ấy tới Việt Nam trong thương vụ độc lập, không liên quan gì tới tôi. Các CLB Việt Nam được đăng ký gồm ba cầu thủ nước ngoài và một cầu thủ gốc Việt.

Ít nhất, tới hết mùa giải này, CLB Slovacko vẫn cần Filip Nguyễn để cạnh tranh mục tiêu. Sau đó, Filip Nguyễn có thể nối lại đàm phán với các CLB Việt Nam. Hợp đồng của thủ thành này với CLB CH Séc sẽ hết hạn vào tháng 6/2024.