1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FIFA trầm trồ khi đội tuyển Việt Nam làm nên lịch sử

H. Long

(Dân trí) - Trang chủ của FIFA đã có những lời khen ngợi đội tuyển Việt Nam khi làm nên lịch sử ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Trong lần đầu tiên tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam chỉ về đích ở vị trí cuối cùng với 4 điểm sau 10 trận. Mặc dù vậy, đó là thành tích không quá tệ với đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

FIFA trầm trồ khi đội tuyển Việt Nam làm nên lịch sử - 1

Đội tuyển Việt Nam làm nên chiến tích lịch sử ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 (ảnh: VFF).

Bằng chứng là việc chúng ta đã làm nên lịch sử. Đội tuyển Việt Nam trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có được chiến thắng ở vòng loại thứ ba World Cup. Chúng ta cũng cân bằng thành tích của Thái Lan khi cùng có 4 điểm ở giai đoạn này. Trước đó, "Voi chiến" từng giành được 4 điểm (hòa 4, thua 4) ở vòng loại World Cup 2002.

Bên cạnh đó, cũng ở giai đoạn vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã phá vỡ cái dớp toàn thua trong lịch sử khi đối đầu với Trung Quốc và Nhật Bản. "Rồng vàng" đã thắng đội tuyển Trung Quốc với tỷ số 3-1 và hòa Nhật Bản với tỷ số 1-1.

Chứng kiến màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, FIFA đã có những lời khen ngợi. Trang chủ của cơ quan này viết: "Đội tuyển Việt Nam vừa có trận đấu vô cùng tuyệt vời trước Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng.

Ngay trong lần đầu tiên tham dự vòng loại thứ ba World Cup, đội bóng này đã khiến tất cả phải trầm trồ khi đánh bại Trung Quốc và cầm hòa đội tuyển Nhật Bản ngay trên sân khách. Đó là trận đấu mà thủ thành Nguyên Mạnh đã chơi tuyệt hay, với nhiều pha cản phá xuất thần".

FIFA trầm trồ khi đội tuyển Việt Nam làm nên lịch sử - 2

FIFA thực sự trầm trồ với những gì đội tuyển Việt Nam đã làm được (ảnh: Getty).

Bên cạnh đó, FIFA cũng khen ngợi đội tuyển Việt Nam đã chấm dứt chuỗi trận giữ sạch lưới của Nhật Bản. Họ viết thêm: "Đội tuyển Nhật Bản đã không để thủng lưới trong 8 giờ 9 phút, trước khi bị Thanh Bình chọc thủng lưới. Đây cũng là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam ghi bàn vào lưới đội tuyển Nhật Bản trong lịch sử. Trước đó, đội bóng này từng thua 1-4 trước Nhật Bản ở Asian Cup 2007. Thế nhưng, bàn thắng của họ trong trận đấu năm xưa là do Keita Suzuki đá phản lưới nhà".

Sau trận hòa trước đội tuyển Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam không thi đấu ở giải đấu lớn nào. Tới tháng 11, toàn đội sẽ tập trung chinh chiến ở AFF Cup 2022. Sau đó, vào đầu năm sau, "Những chiến binh sao vàng" sẽ tham dự giải Asian Cup 2023 được tổ chức ở Trung Quốc.