1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

FIFA sẽ giám sát chặt Đại hội VFF

(Dân trí) - Đại hội VFF khóa VII diễn ra vào ngày 5/6 tới đây, sẽ được giám sát chặt chẽ bởi đại diện của FIFA cũng như AFC.

Trong quá khứ, VFF cũng từng mời Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cùng các cộng sự sang Việt Nam giám sát toàn bộ quá trình thực hiện việc bầu cử nhân sự của Liên đoàn nhằm đảm bảo sự công bằng và chính xác.

Việc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) giám sát các Đại hội của các Liên đoàn thành viên là công việc rất bình thường. Hiện tại, FIFA và AFC chưa gửi danh sách các thành viên được cử tới Đại hội VFF, nhưng theo tiết lộ của một quan chức VFF, chắc chắn những người tham dự Đại hội sẽ có hiểu biết nhất định về bóng đá châu Á, khu vực cũng như Việt Nam.
 
Đại hội khóa VII của VFF thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận

Đại hội khóa VII của VFF thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, Đại hội VFF sẽ bỏ phiếu công khai, dưới sự giám sát của FIFA. Đây là công việc của VFF, Bộ VH, TT&DL cùng Tổng cục TDTT không có quyền can thiệp vào những vấn đề nhân sự trong Đại hội. Liên quan đến hạn chốt công bố danh sách ứng viên tham gia tranh cử vào vị trí Chủ tịch nhiệm kỳ VII, đáng lẽ hôm nay VFF sẽ thông báo tới báo chí, nhưng cuối cùng đã phải lui thời hạn vì một số lý do.

Trước đó, ban đầu danh sách ứng viên được đề cử vào vị trí Chủ tịch VFF ở thời điểm đó bao gồm 8 người là: ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng ban Nội chính trung ương); Trung tướng Hoàng Anh Xuân (TGĐ Tập đoàn Viettel), các ông Võ Quốc Thắng (Chủ tịch HĐQT VPF), Đỗ Quang Hiển (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T), Lê Quý Phượng (Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT TP.HCM), Lê Khánh Hải (Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL), Lê Hùng Dũng (Phó Chủ tịch VFF), Phạm Văn Tuấn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó Chủ tịch VFF).

Tuy nhiên, ngay sau khi công bố danh sách trên, đã có ít nhất 3 người xin rút lui là ông Nguyễn Bá Thanh, ông Võ Quốc Thắng và ông Lê Quý Phượng. Sau đó 2 ngày, đến lượt ông Đỗ Quang Hiển cũng xin rút lui vì bận công việc kinh doanh.

Thông tin từ VFF cho biết, vài ngày trước hạn chốt danh sách ứng viên Chủ tịch VFF, Trung tướng Hoàng Anh Xuân cũng xin rút lui không ứng cử vì bận công việc tại tập đoàn Viettel. Như vậy, từ 8 ứng viên VFF hiện tại chỉ còn 3 gương mặt là ông Lê Khánh Hải, Phạm Văn Tuấn và Lê Hùng Dũng.

Do có ít ứng viên nên VFF đã phải lui thời hạn chốt danh sách. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ hôm qua cũng cho biết, sẽ lùi thời hạn công bố ứng viên chức Chủ tịch, khả năng là tới cuối tháng 4. Theo ông Hỷ, ngày 16 hoặc 17/4 này Thường trực VFF sẽ có cuộc họp với nội dung chính là các vấn đề liên quan tới Đại hội VII để chuẩn bị có những báo cáo lên Bộ VH, TT&DL.

Liên quan đến danh sách ứng cử BCH, sau khi danh sách 44 ứng viên vào BCH VFF khoá VII được VFF công bố, tính tới hôm qua, đã có 2 người xin rút. Đó là ông Cao Văn Chóng (Bình Dương) và Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi. Trong khi đó, vị trí TTK VFF cũng sẽ chỉ còn hai ứng viên là Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn và nguyên TTK Trần Quốc Tuấn.

Với những diễn biến mới nhất, cho thấy nhiều khả năng các vị trí chủ chốt sẽ có thêm một vài ứng viên mới để cuộc chạy đua kịch tính hơn. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng vị trí Chủ tịch VFF khóa VII gần như sẽ là một trong 2 cái tên Phạm Văn Tuấn và Lê Hùng Dũng. Trong khi đó, ông Trần Quốc Tuấn hiện đang được đánh giá rất cao cho vị trí TTK kiêm Phó Chủ tịch VFF.

Hiểu Minh