FIFA không phạt tuyển Đức vì hành động dùng tay "che miệng"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trái với khuyến cáo của mình trước đó, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) không phạt hành động che miệng của các cầu thủ Đức trước trận đấu với Nhật Bản.

FIFA xác nhận họ không có phản ứng gì về hình ảnh toàn bộ đội tuyển Đức lấy tay che miệng khi chụp hình trước trận gặp Nhật Bản,

Hành động che miệng của các cầu thủ Đức sau đó được lý giải rằng đấy là cách họ bảo vệ quan điểm của mình, thể hiện sự đoàn kết với cộng đồng đồng giới.

FIFA không phạt tuyển Đức vì hành động dùng tay che miệng - 1

Các cầu thủ Đức dùng tay che miệng của mình khi chụp hình chung trước trận gặp Nhật Bản tại World Cup 2022 (Ảnh: Getty).

Trước đó, Đức chỉ trích FIFA về việc cấm sử dụng băng đội trưởng có các sọc cầu vồng, vốn đang thịnh hành tại châu Âu, nhằm ủng hộ phong trào OneLove (tình yêu đồng giới LGBT). Trong khi đó, hướng dẫn của FIFA về World Cup cũng như luật pháp Qatar vốn xem LGBT và sự thể hiện tình cảm đồng giới là hành vi có thể bị khởi tố.

Tương tự như thế, FIFA cũng khuyến cáo những người đến với World Cup 2022 không thể hiện bất kỳ hình thức phản đối nào nhằm vào các quy định của quốc gia chủ nhà.

Ngoài việc dùng tay che miệng khi đứng chụp hình chung, riêng thủ môn Manuel Neuer bên phía tuyển Đức còn đeo băng thủ quân có sọc cầu vồng ủng hộ phong trào OneLove. Dù vậy, chỉ có việc đeo băng thủ quân của Manuel Neuer bị nhắc nhở.

FIFA không phạt tuyển Đức vì hành động dùng tay che miệng - 2

Thủ môn Neuer của đội tuyển Đức bị trợ lý trọng tài nhắc nhở vì đeo băng thủ quân có sọc cầu vồng ủng hộ phong trào OneLove, buộc thủ thành này phải lật mặt trái của băng thủ quân ra ngoài, để tránh bị phạt thẻ (Ảnh: Getty).

Trước khi trận đấu giữa Đức và Nhật Bản diễn ra, trợ lý trọng tài đã đến nhắc nhở Neuer, buộc thủ thành này phải lật mặt trái của tấm băng đội trưởng này ra ngoài, để tránh bị phạt thẻ vàng.

Twitter chính thức của đội tuyển Đức cũng đã lên tiếng bênh vực hành động của các cầu thủ Đức: "Chúng tôi muốn thể hiện những giá trị mà chúng tôi bảo vệ trong đội tuyển quốc gia Đức, về sự đa dạng và tôn trọng lẫn nhau".

"Cùng với các đội tuyển khác, chúng tôi muốn tiếng nói của mình được lắng nghe. Thông điệp này rất quan trọng với chúng tôi" - Twitter chính thức của đội tuyển Đức nói thêm.

Việc FIFA không phản ứng về hành động của đội tuyển Đức, không phạt đội này được nhiều ý kiến cho rằng Liên đoàn bóng đá thế giới không muốn làm phức tạp thêm tình hình, thể hiện sự tôn trọng quan điểm và tập quán của tất cả các bên.