1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FIFA hối lộ LĐBĐ Ireland để ỉm vụ Henry dùng tay chơi bóng

(Dân trí) - Giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Ireland (FAI) John Delaney vừa tiết lộ FIFA từng đưa cho Liên đoàn này 5 triệu euro hồi năm 2010 để “cho qua” vụ Henry chơi bóng bằng tay khiến Ireland mất vé dự World Cup vào tay đội tuyển Pháp.

FIFA đã chi ra 5 triệu euro cho Liên đoàn bóng đá Ireland (FAI) để đổi lấy sự im lặng cho những tranh cãi ở vòng play-off World Cup 2010. Đó là vụ việc đội tuyển Pháp vượt qua Ireland giành vé tham dự vòng chung kết một cách “hèn hạ” nhờ pha xử lý bóng bằng tay thô thiển của Thierry Henry.

Pha chơi bóng bằng tay tai tiếng của Henry
Pha chơi bóng bằng tay tai tiếng của Henry

Giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Ireland (FAI) John Delaney vừa tiết lộ thông tin động trời này hôm thứ 5 vừa qua. Chắc hẳn nhiều người hâm mộ chưa quên qua bóng tai tiếng này. Từ quả đá phạt của Malouda, Henry băng xuống khống chế bóng bằng tay rồi căng ngang cho Gallas làm tung lưới Ireland.

Các cầu thủ Ireland đã phản ứng rất dữ dội nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. Sau đó, qua băng ghi hình, khi cả thế giới đều biết được Henry đã chơi bóng bằng tay và bàn thắng của đội tuyển Pháp không hợp lệ, FIFA vẫn một mực công nhận kết quả trận đấu. Phát biểu trên kênh truyền hình RTE, Delaney cho biết: “FIFA đã gửi tới một khoản tiền thay vì hành động lấy lại công bằng.

Sau khoảnh khắc định mệnh ấy, chính Henry cũng thừa nhận đã dùng tay chơi bóng. Chân sút huyền thoại người Pháp vẫn tỏ ra ray rứt: “Tôi không bao giờ phủ nhận rằng tôi đã dùng tay chơi bóng. Tôi cảm thấy tiếc cho Ireland, họ cũng xứng đáng có mặt ở Nam Phi.”

Duy Khánh