1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FIFA đưa bằng chứng cho thấy không “làm hại” Mourinho

(Dân trí) - Đáp trả lại những cáo buộc của Jose Mourinho và tuyên bố ủng hộ từ cậu học trò cũ Goran Pandev, FIFA vừa công bố rõ lá phiếu mà chân sút người Macedonia đã bầu chọn. Theo đó, Pandev đã không hề bầu cho Mourinho như lời tuyên bố mới đây.

Với tư cách là cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới, FIFA không đời nào muốn uy tín và thanh danh của họ bị ảnh hưởng. Bởi vậy, không lâu sau khi Jose Mourinho “chĩa mũi dùi” công kích về phía FIFA là đã cố tình làm sai lệch kết quả bỏ phiếu ở cuộc bình chọn “HLV xuất sắc nhất” năm 2012, họ liền đưa ra bằng chứng cho thấy sự công bằng của những lá phiếu.

Pandev không hề bỏ phiếu cho Mourinho như tuyên bố mới đây

Pandev không hề bỏ phiếu cho Mourinho như tuyên bố mới đây

FIFA lại càng có lí do để sớm tìm cách thanh minh bởi lẽ ngoài lời công kích của Mourinho, còn có những nhân vật khác lên tiếng ủng hộ cho "người đặc biệt". Có thể kể đến 2 HLV của các ĐTQG trên thế giới là Carlos Duarte (Gabon), Manuel Correia (Guinea-Bissau) và nhất là cậu học trò cũ Goran Pandev (đội trưởng của Macedonia).

Theo tiền đạo của Napoli này thì anh đã bỏ phiếu cho thầy cũ hồi còn ở Inter Milan ở vị trí về nhất (tương đương với 5 điểm) nhưng kết quả công bố ra trên trang chủ của FIFA sau Gala trao giải lại không hề có tên Jose Mourinho.

Tuy nhiên, có vẻ như Pandev đã…nhớ nhầm hoặc vì một lí do nào đó mà nói sai sự thật. Bởi lẽ, theo lá phiếu bầu chọn của LĐBĐ Macedonia (gồm cả kết quả bỏ phiếu của HLV và thủ quân ĐTQG) mà FIFA vừa “đưa ra ánh sáng”, Pandev đã bỏ phiếu cho Vicente Del Bosque, Roberto Mancini và Jurgen Klopp.
 
Lá phiếu của LĐBĐ Macedonia, trong đó có sự bình chọn của Pandev vừa được FIFA công bố

Lá phiếu của LĐBĐ Macedonia, trong đó có sự bình chọn của Pandev vừa được FIFA công bố

Theo “giấy trắng mực đen” từ phía FIFA thì Pandev đã không hề “giúp sức” cho ông thầy cũ Mourinho chút nào mà thay vào đó là Del Bosque. Như vậy, lời cáo buộc của Mourinho đang dần trở nên vô căn cứ và theo một số thông tin thì FIFA đang tính “trừng phạt” HLV của Real Madrid vì những phát ngôn vừa qua.

Nguyễn Huy
Theo FIFA